51 thí sinh được nâng điểm thi vẫn đang học tại các trường ĐH, CĐ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/05/2019 19:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, 51 thí sinh này có điểm chấm thẩm định cao hơn điểm thật nhưng vẫn cao hơn điểm chuẩn đầu vào nên các nhà trường vẫn để các em tiếp tục học.

Trước đó, một vấn đề từng được dư luận đưa ra phân tích là có nên cho thôi học những thí sinh này hay không. Lý do là dù đủ điểm đầu vào nhưng các em đã có dấu hiệu tham gia vào vụ việc gian lân điểm thi lớn nhất từ trước đến nay.

Cũng theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong tổng số 222 thí sinh được nâng điểm, hiện đã có 82 thí sinh bị buộc thôi học tại các cơ sở giáo dục, một số thí sinh không đủ điều kiện đăng ký xét tuyển, một số thí sinh trúng tuyển nhưng chủ động không nhập học.

Xử lý nghiêm cán bộ công an nếu liên quan bê bối gian lận điểm thi Xử lý nghiêm cán bộ công an nếu liên quan bê bối gian lận điểm thi Gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018: Ai dùng tiền, ai dùng quyền, ai bị xử lý? Gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018: Ai dùng tiền, ai dùng quyền, ai bị xử lý? Bộ GD&ĐT nói gì về việc thí sinh gian lận điểm thi 2018 vẫn được thi năm 2019? Bộ GD&ĐT nói gì về việc thí sinh gian lận điểm thi 2018 vẫn được thi năm 2019?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước