71 trường ở huyện Bắc Quang tăng cường công tác phòng chống rét và dịch bệnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/02/2022 12:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Thực hiện song song nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa giữ ấm cho học sinh, 71 trường học tại huyện Bắc Quang đã chủ động lên các phương án dạy học linh hoạt.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán dài ngày, thời tiết rét đậm kèm theo dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Bởi vậy ngành giáo dục huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các trường học tăng cường các biện pháp giữ ấm, phòng chống dịch bệnh để duy trì sĩ số học sinh.

Theo ghi nhận tại nhiều trường học tại huyện Bắc Quang, do thời tiết giá lạnh kèm theo mưa và do sự e ngại của phụ huynh vì thời điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp nên số lượng học sinh đi học chưa đầy đủ, nhất là bậc học mầm non. Tuy nhiên, các trường học cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên tuần học thứ 2 sau kỳ nghỉ Tết, số lượng học sinh tới trường đã đông hơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thời tiết, các trường học đặc biệt chú trọng việc giữ ấm, giữ vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đủ chế độ ăn, tăng khẩu phần ăn dinh dưỡng và có chỗ nghỉ trưa cho các cháu hợp lý, kín gió, đủ chăn ấm để đảm bảo sức khỏe cho các em.

Nhận thức rõ sự bất lợi của thời tiết sẽ là điều kiện thuận lợi để cho mầm bệnh phát sinh, bởi vậy vào những ngày trời lạnh, ngoài đảm bảo công tác giảng dạy, các trường học trên địa bàn huyện Bắc Quang còn kiểm tra hệ thống cửa sổ, phòng học đảm bảo an toàn, không hư hỏng, kín gió, đủ ấm trong suốt thời gian học sinh học trên lớp. Giáo viên phối hợp với phụ huynh nhắc nhở các em mặc đủ ấm, đeo khẩu trang khi tới trường. Tại mỗi lớp học đều bố trí nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và công tác nắm bắt tình hình dịch bệnh được các trường cập nhật thường xuyên để có biện pháp giảng dạy hợp lý.

Thực hiện song song nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa giữ ấm cho học sinh, 71 trường học tại huyện Bắc Quang đã chủ động lên các phương án dạy học linh hoạt, đồng thời tăng cường các biện pháp để đảm bảo công tác giảng dạy, sinh hoạt, khẩu phần dinh dưỡng hợp lý trong mỗi bữa ăn và duy trì tốt sĩ số học sinh.

Biện pháp phòng chống dịch sẽ thay đổi thế nào nếu COVID-19 được coi là bệnh đặc hữu? Biện pháp phòng chống dịch sẽ thay đổi thế nào nếu COVID-19 được coi là bệnh đặc hữu?

VTV.vn - COVID-19 sẽ không biến mất hoàn toàn nhưng dần dần nó không còn là một đại dịch mà sẽ chuyển sang giai đoạn là một bệnh đặc hữu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước