Áp dụng cách tính điểm ưu tiên mới cho các hình thức xét tuyển

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/06/2022 18:18 GMT+7

VTV.vn - Các trường khi tính điểm ưu tiên cho thí sinh để xét tuyển cần phải quy đổi ra thang điểm tương đương để xác định mức điểm ưu tiên phù hợp.

Bắt đầu từ năm 2023, cách tính điểm ưu tiên mới trong xét tuyển sẽ được áp dụng cho tất cả các phương thức xét tuyển vào đại học, bao gồm cả xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển bằng học bạ, đánh giá năng lực riêng của các trường và nhiều hình thức xét tuyển khác.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Quy chế tuyển sinh 2022 đã đưa ra mức điều chỉnh giảm dần đều điểm ưu tiên khi thí sinh đạt từ 22,5 điểm cho đến mức điểm 30 điểm. Đến mốc 30 điểm thì thí sinh không được cộng điểm ưu tiên nữa. Các trường khi tính điểm ưu tiên cho thí sinh để xét tuyển cần phải quy đổi ra thang điểm tương đương để xác định mức điểm ưu tiên phù hợp. Công thức tính điểm ưu tiên áp dụng cho mức trên 22.5 điểm được quy định rõ trong quy chế tuyển sinh 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước