Áp dụng công nghệ thực tế ảo vào bài giảng tại Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/11/2018 20:05 GMT+7

VTV.vn - Công nghệ thực tế ảo đã khiến bài giảng của một cô giáo tại Hàn Quốc trở nên thú vị hơn.

Trong suy nghĩ của mình, Cô Sera Lim muốn đến trường là một trải nghiệm thú vị đối với các em học sinh với sự giúp đỡ của công nghệ thực tế ảo.

"Khi tôi là một giáo viên bình thường, dạy các môn học không có sự trợ giúp của công nghệ thực tế ảo, nhiều học sinh cảm thấy chán nản và áp lực khi đến trường. Vì vậy, bài giảng của tôi rất khó để khiến các em tập trung học", cô Sera Lim chia sẻ.

Cô Lim đã phát triển một ứng dụng giúp các em học sinh có một chuyến du lịch nước ngoài bằng công nghệ thực tế ảo. Chuyến đi này giúp các em nói chuyện với mọi người ở các nước trên thế giới bằng tiếng Anh. Công nghệ thực tế ảo còn giúp các em sửa lỗi khi nói tiếng Anh.

Ứng dụng của cô Sera Lim đang được áp dụng tại khoảng 100 trường học ở Hàn Quốc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của học sinh.

Trước đây, cô Sera Lim cũng gặp những vấn đề như những học sinh bây giờ. Đây là một trong những lý do tại sao cô muốn thay đổi cách dạy tiếng Anh cho học sinh.

Cô Sera Lim - cho biết thêm: "Mục tiêu của tôi thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong lĩnh vực giáo dục. Tôi sẽ đưa những bài giảng thú vị ứng dụng công nghệ cao với giá thành thấp".

Công nghệ đang thay đổi cách học trên khắp thế giới và thay đổi những thứ mà học sinh cần học. Ước tính vào năm 2025, hơn 1/2 lực lượng lao động sẽ được thay thế bằng máy. Máy móc đã làm nhanh hơn và tốt hơn con người trong nhiều lĩnh vực. Công việc giảng dạy có thể sẽ khác rất nhiều trong tương lai vì vậy cần phải chuẩn bị hành trang thích hợp cho thế hệ trẻ trước những thách thức mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước