Bắc Ninh linh hoạt xử lý khi F0 xuất hiện trong trường học

Bích Thuỷ, Phùng Định-Thứ bảy, ngày 12/02/2022 21:12 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

VTV.vn - Là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, trải qua các đợt bùng phát dịch bệnh, thời gian qua, các trường học ở đây không tránh khỏi tình huống xuất hiện F0.

Lớp này vẫn say mê học tập cạnh lớp kia đang cửa đóng then cài vì có F0 đã là tình huống dần quen với thầy trò tại Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho biết: "Khi có ca F0 phải nhanh chóng thực hiện truy vết, khoanh vùng theo lớp, theo khối, để từ đó thực hiện chỉ đạo việc học sinh nghỉ học theo từng nhóm nhỏ, theo lớp hay theo khối".

Thực hiện hiệu quả ngay từ khi khoanh vùng nên tình huống đóng cửa toàn bộ trường học đã không xảy ra. Nguy cơ lây lan cũng được ngăn chặn kịp thời. Sau rà soát, các các lớp có học sinh là F0, F1 cũng sớm quay lại học tập theo mô hình 2 trong 1.

Thầy giáo Phùng Đức Ngọc - Hiệu trưởng Trường THCS Bình Định, huyện Lương Tài, Bắc Ninh - cho hay: "Học sinh không liên quan đến dịch, chúng tôi cho học trực tiếp, đối với học sinh liên quan đến dịch, chúng tôi có phương tiện truyền trực tuyến để không học sinh nào bị bỏ rơi".

Tại Trường THPT Thuận Thành 1 hiện cũng đang có 10 học sinh là F0 và nhiều học sinh diện F1 đang học tập trực tuyến song với các bạn trên lớp. Với các nội dung chưa theo kịp, các em tiếp tục được thầy cô hỗ trợ sau giờ học.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, Trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh cho biết: "Ban đầu các thầy cô đều có những bỡ ngỡ khó khăn nhưng sau hết hơn 1 học kỳ thì đến giờ việc soạn giáo án hay lên lớp với hai hình thức như thế này thầy cô đã rất quen".

Cũng tại trường học này, trong đợt dịch cao điểm tháng 5/2021 từng có 300 học sinh và giáo viên phải đi cách ly. Sự xáo trộn trong thời điểm đó đã đem đến bài học quan trọng dịch bệnh xuất hiện tại trường học.

"Các công việc rất khó khăn, khi tư tưởng không thông thì mang bình tông cũng nặng. Do vậy, chúng tôi đặt cao vẫn đề tham vấn tâm lý cũng như các phương án dự phòng khi tình huống bất khả kháng có thể xảy ra" - thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh nói.

Như vậy, song song với các biện pháp phòng dịch, các giải pháp xử trí F0 trong nhà trường chính là chìa khóa để các trường học tại Bắc Ninh mở cửa ổn định trong suốt thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước