Bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho học sinh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/05/2022 19:19 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Giảm tổn thương sức khỏe tinh thần như căng thẳng, lo âu và có những suy nghĩ tiêu cực của học sinh là nội dung của tọa đàm "Kết nối và sẻ chia" được tổ chức tại Hà Nội.

Đây là nỗ lực của ngành giáo dục Hà Nội khi tổ chức chương trình trực tiếp tại trường THCS Ngô Sĩ Liên và trực tuyến qua nền tảng Zoom, livestream tới các trường THCS trong quận Hoàn Kiếm.

Tại buổi tọa đàm, chuyên gia tâm lý đã lý giải những hiểu lầm thường gặp giữa thanh thiếu niên với cha mẹ, thầy cô, tư vấn để học sinh nhận diện và vượt qua áp lực, suy nghĩ tiêu cực, ứng xử với nghiện game, trầm cảm...

Các em được chủ động lựa chọn các phòng tham vấn riêng biệt với chủ đề sức khỏe tinh thần hậu COVID-19, mối quan hệ gia đình, tình yêu, sức khỏe sinh sản, giới tính... để nhận được sự hỗ trợ chuyên sâu và kín đáo. Các nội dung này sẽ giúp tam giác giáo dục giữa gia đình - nhà trường - xã hội thực sự chặt chẽ và hiệu quả.

Hà Nội: Các trường lập nhóm gia đình tự quản để nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh Hà Nội: Các trường lập nhóm gia đình tự quản để nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh

VTV.vn - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 347/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước