Bí thư TP.HCM làm việc với nghành Giáo dục chuẩn bị cho năm học mới

Thùy Nhung (VTV9)-Thứ ba, ngày 14/08/2018 08:46 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm trường THCS-THPT Lương Thế Vinh. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chiều 13/8, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT thành phố về việc chuẩn bị cho năm học mới 2018 - 2019.

Buổi làm việc diễn ra nhằm chuẩn bị một số nội dung cho Nghị quyết 54 thí điểm cơ chế đặc thù trên lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có những đề xuất linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

Với đặc điểm là thành phố đông dân và phát triển, ngành Giáo dục TP.HCM đề xuất các cơ chế đặc thù quan trọng như: cho phép thành phố được tổ chức riêng và chịu trách nhiệm về kì thi tốt nghiệp THPT; linh hoạt về quy chế (được chủ động sắp xếp thời gian dạy học để tránh kẹt xe, giảm áp lực quá tải cũng như tiếp cận mô hình phổ biến trên thế giới); linh hoạt trong đánh giá các chuẩn phù hợp với điều kiện của các trường và địa phương; cho phép tăng biên chế giáo viên; tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển để cùng giảm áp lực...

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã lắng nghe ý kiến từ các Sở, ngành liên quan để giải quyết các vấn đề lớn như: quỹ đất, cấp phép xây dựng cho giáo dục.

Cũng trong chiều 13/8, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến thăm và làm việc tại trường THPT Lương Thế Vinh. Đây là ngôi trường được đánh giá cao ở khâu xã hội hóa, chăm lo tốt về mặt cơ sở vật chất. Từ một trường bán công có đầu vào trung bình, sau 14 năm thành lập, trường đã trở thành ngôi trường uy tín trên địa bàn, được phụ huynh và học sinh tín nhiệm.  


Ngành giáo dục chuẩn bị gì để đổi mới trong năm học sắp tới? Ngành giáo dục chuẩn bị gì để đổi mới trong năm học sắp tới?

VTV.vn - Năm học mới sắp đến, toàn xã hội đang hy vọng ngành giáo dục sẽ thể hiện "tư duy đổi mới và quyết tâm hành động".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước