Chuẩn bị năm học mới 2018-2019: Quảng Trị tăng cường vận động học sinh đến trường

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 14/08/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, vận động học sinh đến trường.

Với phương châm "Đến từng ngõ, gõ từng nhà", ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, vận động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, qua đó góp phần tăng tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và mầm non, cũng như nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp, bậc học trong năm học mới 2018-2019.

Để vận động học sinh đến trường có hiệu quả, các trường có tỷ lệ học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học cao đã phân công giáo viên, đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương đến từng gia đình để tìm hiểu nguyên nhân, động viên, đưa ra giải pháp giúp đỡ phù hợp. Đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục sẽ huy động các nguồn lực hỗ trợ về dụng cụ học tập, phương tiện, sách vở, học phí, nhận đỡ đầu các em… quyết tâm không để học sinh nào nghỉ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Quảng Trị có hai huyện miền núi là Hướng Hóa và Đakrông giáp nước bạn Lào, tập trung đồng bào dân tộc thiểu số Pa Cô và Vân Kiều sinh sống. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu, tỷ lệ học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học ở vùng này còn cao. Trước thực trạng trên, các trường đã tổ chức các đợt dạy kèm phụ đạo học sinh yếu kém cũng như tăng cường giảng dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn. Bên cạnh đó, kịp thời triển khai thực hiện các chế độ cho học sinh khi vào năm học mới, thực hiện miễn, giảm các khoản đóng góp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Mặt khác, để giảm gánh nặng tiền học đối với gia đình học sinh, các trường cũng thực hiện kéo dãn các khoản thu quy định, chia thành nhiều đợt trong năm học, không thu tập trung nhiều khoản ở thời điểm đầu năm học, giáp hạt, giáp Tết. Riêng những học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có thể nộp nhiều lần trong năm học.

Được biết, trong năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 643 học sinh bỏ học (trong đó học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên là 366 em, trung học cơ sở là 246 em, tiểu học là 31 em), giảm 199 em so với năm học 2016-2017.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo bước đột phá mới để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học 2018 – 2019 "Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học". 

Để năm học mới được diễn ra thuận lợi, công tác tuyên truyền vận động học sinh đến trường là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Với quyết tâm hạn chế tối đa tỷ lệ học sinh bỏ học, ngành giáo dục đã và đang tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh để vận động học sinh đến trường. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là vai trò của đội ngũ giáo viên cắm bản, không ngại khó khăn, gian khổ đến từng nhà vận động học sinh đến trường. Ngoài ra, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường bằng nhiều hình thức như tặng quần áo, sách, vở, đồ dùng học tập, trao tặng học bổng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước