Biệt phái giáo viên đi các vùng khó khăn

Phạm Hà, Trọng Đức, Chí Linh-Thứ bảy, ngày 03/09/2022 19:50 GMT+7

VTV.vn - Toàn tỉnh Yên Bái đã biệt phái 15 giáo viên hỗ trợ cho 2 huyện rất khó khăn là Trạm Tấu và Mù Cang Chải với thời gian 1 năm.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh dạy học ở thành phố Yên Bái hơn 20 năm. Khi tỉnh có chủ trương biệt phái giáo viên đến vùng khó khăn, cô xung phong tình nguyện. ''Với tinh thần tự nguyện của mình, tôi muốn lên giúp đỡ những trường còn khó khăn của đơn vị bạn'' - cô Hạnh chia sẻ.

Từ thành phố, cô Hạnh biệt phái đến Mù Cang Chải, huyện thiếu nhiều giáo viên tiếng Anh nhất của cả tỉnh. Toàn bộ bậc tiểu học chỉ có duy nhất một giáo viên. Trước chuyến đi này, tỉnh đã có một buổi lễ bàn giao giáo viên trang trọng. Còn hôm nay, các đồng nghiệp ở trường mới đã chờ sẵn đón cô.

Buổi làm quen đầu tiên ở Trường tiểu học Vừ A Dính, những học sinh của cô Hạnh đón nhận một ngôn ngữ mới đầy hào hứng.

"Tôi mong rằng mình nhanh chóng hòa nhập với niềm háo hức của các con. Truyền lửa cho các con với bộ môn tiếng Anh'' - cô Hạnh nói.

Con đường thực hiện chủ trương biệt phái ban đầu không hề thuận lợi. Cả tỉnh đang thiếu 109 giáo viên tiếng Anh tiểu học. Trường nào có giáo viên đi biệt phái sẽ phải gồng gánh nhiều hơn. Còn với giáo viên được cử đi, họ sẽ vất vả hơn, cuộc sống gia đình xáo trộn. Nếu cứ cứng nhắc mà đưa ra quyết định sẽ gây phản ứng. Với quyết tâm cao, toàn tỉnh Yên Bái đã biệt phái 15 giáo viên hỗ trợ cho 2 huyện rất khó khăn là Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Theo ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: ''Phải tuyên truyền để thầy cô thấu hiểu và ủng hộ chủ trương của tỉnh. Đồng thời, ủng hộ các trường vùng cao còn thiếu giáo viên. Trao đổi với các đơn vị cử giáo viên đi và đơn vị đón thầy cô, tạo mọi điều kiện để các thầy cô thực hiện tốt nhiệm vụ của mình''.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước