Bỏ tính điểm trung bình tất cả môn ở bậc THCS và THPT

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 20/08/2021 19:55 GMT+7

Giáo dục thể chất sẽ là một trong các môn được nhận xét chứ không cho điểm. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định mới về việc đánh giá học sinh THCS, THPT. Cách đánh giá mới sẽ áp dụng ngay trong năm học 2021-2022 đối với học sinh lớp 6.

Thông tư mới quy định hai hình thức đánh giá gồm nhận xét và kết hợp giữa nhận xét với điểm số. Các môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp sẽ được nhận xét chứ không cho điểm.

Với cả 2 cách đánh giá thường xuyên và định kỳ, học sinh sẽ chỉ nhận được một trong hai mức là "đạt" hoặc "chưa đạt". Với các môn học còn lại, nhà trường đánh giá kết hợp giữa nhận xét và điểm số, thay vì chỉ chấm điểm như trước đây.

Cũng theo thông tư mới này, các trường sẽ không tính điểm trung bình tất cả môn học để đưa ra xếp loại học lực như trước, mà có sự điều chỉnh. Kết quả của từng học kỳ và năm học được đánh giá theo 1 trong 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước