Các địa phương sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2017

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/06/2017 16:01 GMT+7

VTV.vn - Cho đến lúc này, tất cả các địa phương đều đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.

TP.HCM là địa phương có nhiều điểm thi nhất cả nước và có số thí sinh đông thứ 2 cả nước, chỉ sau Hà Nội, với gần 71.500 thí sinh. Do kỳ thi diễn ra vào mùa nắng nóng nên các điểm thi đều được bố trí máy phát điện để đảm bảo các em luôn có điều kiện làm bài tốt nhất. Một số địa điểm thi còn bố trí nấu cơm tại chỗ cho thí sinh và người nhà.

Tại Bình Định, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ cuối năm 2016, nhiều trường phải lùi thời gian thi học kỳ chậm hơn 1 tháng. Việc ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia vì thế được lồng ghép thường xuyên vào chương trình học. Gần 100 ngôi nhà có con em đang học lớp 12 bị sập và hư hỏng nặng do mưa lũ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa kịp thời, đảm bảo ổn định tâm lý cho các em.

TP Đà Nẵng năm nay có hơn 11.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Sở GD-ĐT thành phố huy động hơn 1.000 cán bộ coi thi và 100 giáo viên THPT tham gia chấm thi. Các đội sinh viên tình nguyện sẽ phục vụ nước uống miễn phí tại các điểm thi cho thí sinh và phụ huynh. Các thí sinh là người dân tộc thiểu số được các hội đồng thi tạo mọi điều kiện thuận lợi để tham dự kỳ thi.

Tại Thừa Thiên - Huế, hầu hết các thí sinh miền núi, kể cả thí sinh vùng sâu vùng xa cũng đều được thi tại chính trường mình theo học. Các thí sinh và người nhà được hỗ trợ cơm trưa và nơi nghỉ ngơi miễn phí. Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 32 điểm thi với hơn 13.000 thí sinh tham dự kỳ thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước