Các trường Đại học công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 1/8

Minh Đức-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 17:57 GMT+7

VTV.vn - Theo lịch của Bộ Giáo dục - đào tạo, các Sở sẽ công bố điểm thi THPT Quốc gia vào ngày 7/7 và các trường công bố kết quả tuyển sinh đợt một vào ngày 1/8.

Công tác chấm bài thi THPT Quốc gia 2017 đã được triển khai từ ngày 26/6 trên khắp cả nước. Năm nay, chỉ có môn Ngữ văn là huy động cán bộ chấm thi. Các môn trắc nghiệm đều do máy chấm. Sau khi việc chấm thi hoàn thành và điểm thi được công bố, các thí sinh sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn xét tuyển Đại học - Cao đẳng. Những mốc thời gian quan trọng dưới đây sẽ giúp các em lưu ý được nhiều hơn đến quyết định lựa chọn nguyện vọng của mình:

Ngày 7/7: Các Sở sẽ công bố điểm thi THPT Quốc gia, một số Sở hoàn thành việc chấm thi sớm thì có thể công bố trước thời hạn này.

Từ 8 - 17/7: Các thí sinh có thắc mắc, băn khoăn về điểm số có thể làm đơn phúc khảo nộp tại nơi đăng ký dự thi.

Ngày 12/7: Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Chậm nhất đến ngày 14/7: Các Sở công bố kết quả tốt nghiệp, Bộ GD - ĐT đưa ra quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Ngày 17/7: Thí sinh sẽ nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi.

Ngày 15 - 21/7: Các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến.

Ngày 15 - 23/7: Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng.

Ngày 1/8: Các trường đại học công bố kết quả tuyển sinh đợt 1 trước 17h.

Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h ngày 7/8 bằng phương thức trực tuyến hoặc theo quy định của trường. Những em đến trường nhập học chậm quá 15 ngày kể từ thời gian nhập học ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển bị coi như bỏ học nếu không có lý do chính đáng.

Từ ngày 13/8, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ bắt đầu xét tuyển bổ sung theo lịch từng trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

tuyển sinh ĐH

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước