Lần đầu tiên các trường đại học “vắng bóng” thí sinh mùa thi

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 26/06/2017 06:05 GMT+7

Trường Đại học Sư phạm Huế yên ắng không còn cảnh thí sinh tấp nập đến thi.

VTV.vn - Năm nay, do các thí sinh dự thi THPT Quốc gia ngay tại trường THPT ở địa phương, nên đa số các trường đại học lần đầu tiên chứng kiến cảnh "vắng bóng" thí sinh mùa thi.

Đây là lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT giao kỳ thi về cho các Sở GD&ĐT địa phương chủ trì. Qua đó, các thí sinh và phụ huynh sẽ thuận lợi hơn trong việc di chuyển không phải chở rồi chờ đợi các con đi thi khi nhà ở các huyện, thị xã lên thành phố để dự thi.

Cũng giống như hình ảnh "vắng vẻ" chung ở các trường đại học trên cả nước, tại Đại học Huế - nơi quy tụ nhiều trường đại học thành viên đã chứng kiến cảnh không như mọi năm với sĩ tử đông đúc vào thi.

Tại trường Đại học Y Dược Huế - một trong những địa điểm tại trung tâm TP Huế mà mọi năm có số lượng thí sinh dự thi tại điểm thi này cao nhất tại Huế - năm nay cũng rất vắng người, cổng trường hầu như không có người qua lại.

Cũng trong tình trạng đó, trường ĐH Sư phạm "vắng hoe", những hàng ghế đá vẫn trống chỗ ngồi, sân trường chỉ có hàng cây và tiếng ve.

Công viên ngay trước cổng trường Đại học Sư phạm khác hẳn với mọi năm, không còn cảnh các hàng nước giải khát ven đường đông khách, những đội xe ôm miễn phí đưa đón phục vụ phụ huynh và thí sinh hay những suất cơm miễn phí làm ấm lòng các sĩ tử trong mùa thi. Rồi những hàng ghế đá tại trường Đại học Khoa học Huế vắng bóng các sĩ tử một mình trơ trọi giữa cái nắng của mùa hè.

Tại các trường Đại học không nằm ở trung tâm TP Huế như: Đại học Luật, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế không khí càng trở nên im ắng hơn. Các quán nước không có khách, vắng hiu. Các con đường trước trường rất ít người qua lại.

Còn đối với trường Đại học Nông lâm, nằm ở bờ Bắc sông Hương sân trường không một bóng người. Bác Quốc Lâm, bảo vệ ở cổng trường ĐH Nông lâm nói: "Năm nào, cũng tầm thời gian này ở trường có hội đồng thi nằm ở đây nên không khí đông vui, tấp nập người qua lại. Thế nhưng, năm nay chỉ có mình tôi gác cổng một mình không có thí sinh đến thi tự nhiên tôi lại thấy thiếu một cái gì đó đã trở thành quen thuộc".

Lần đầu tiên các trường đại học “vắng bóng” thí sinh mùa thi - Ảnh 1.

Trường Đại học Y Dược Huế vắng bóng các sĩ tử.

Lần đầu tiên các trường đại học “vắng bóng” thí sinh mùa thi - Ảnh 2.

Tại trường Đại học Khoa học Huế, cánh cổng trường khóa lại vì sinh viên đang nghỉ hè và không có thí sinh dự thi.

Lần đầu tiên các trường đại học “vắng bóng” thí sinh mùa thi - Ảnh 3.

Công viên trước trường Đại học Sư phạm mọi năm các phụ huynh vật vờ chờ con thi ,thế nhưng năm nay không có một bóng người

Lần đầu tiên các trường đại học “vắng bóng” thí sinh mùa thi - Ảnh 4.

Vỉa hè trước các trường đại học không có cảnh phụ huynh chờ đợi con mình đi thi.

Lần đầu tiên các trường đại học “vắng bóng” thí sinh mùa thi - Ảnh 5.

Cổng trường không còn hình bóng của phụ huynh chờ đợi các em đi thi về.

Lần đầu tiên các trường đại học “vắng bóng” thí sinh mùa thi - Ảnh 6.

Trường Đại học Ngoại ngữ Huế cũng cùng chung không khí với các trường đại học khác trên Địa bàn TP Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước