Các trường học tại Hà Nội tiếp nhận hàng ngàn học sinh ngoại tỉnh "mắc kẹt"

Bích Thuỷ-Thứ hai, ngày 18/10/2021 19:00 GMT+7

VTV.vn - Hàng ngàn học sinh các địa phương bị mắc kẹt tại Hà Nội đã được tạo điều kiện tối đa để việc học tập không bị ảnh hưởng.

Thời điểm dịch bệnh, nhiều địa phương thực hiện cách ly trước thềm năm học mới nên nhiều em học sinh không thể kịp trở về nơi sinh sống để học tập. Thực hiện Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19; hàng ngàn học sinh các địa phương bị mắc kẹt tại Hà Nội đã được tạo điều kiện tối đa để việc học tập không bị ảnh hưởng.

Chỉ tính riêng tại trường THCS Đại Kim, Quận Hoàng Mai đã có 38 học sinh ngoại tỉnh đăng ký học tạm. Sau gần 2 tháng học tập các em cũng đã bắt nhịp được với hình thức học tập trực tuyến.

Các trường học tại Hà Nội tiếp nhận hàng ngàn học sinh ngoại tỉnh mắc kẹt - Ảnh 1.

Các em học sinh bị "mắc kẹt" đã bắt nhịp được với hình thức học tập trực tuyến

Học với cô mới, bạn mới, đặc biệt là phương pháp mới nên ngoài các giờ học chính khóa, giáo viên cũng có các tiết học để hỗ trợ thêm cho các em.

Hiện Hà Nội đã không còn thực hiện theo Chỉ thị 15,16 nên kế hoạch chuyển về địa phương của nhiều em bị kẹt tại thủ đô cũng sẽ các gia đình thực hiện sớm.

Dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp đã nảy sinh nhiều tình huống, trong đó có việc học sinh bị "mắc kẹt" tại các địa phương khác nhau. Nhưng những cánh cổng trường đã luôn rộng mở. Để dù là học trực tiếp hay trực tuyến thì quyền được đi học của các em vẫn được thực hiện đủ đầy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước