Các trường mầm non Hà Nội sẵn sàng đón trẻ trở lại

Thanh Thảo, Chí Hiếu-Thứ ba, ngày 12/04/2022 06:46 GMT+7

VTV.vn - Để chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện, cơ sở vật chất để đón trẻ đến trường ngày 13/4, ngay trong những ngày nghỉ lễ, các thầy cô giáo vẫn đến để dọn dẹp thật cẩn thận.

Từ ngày 13/4, học sinh mầm non của Hà Nội sẽ đi học lại. Với nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ trong độ tuổi mẫu giáo, đây chắc hẳn là thời điểm rất được mong chờ. Nhưng vui có, lo cũng có. Vui vì các con được đến trường gặp thầy cô và các bạn, được học tập, vui chơi sau cả năm trời nghỉ ở nhà vì dịch nhưng chắc chắn cũng có lo vấn đề an toàn dịch bệnh.

Mặc dù vất vả nhưng các thầy cô, nhân viên trong các trường, ai cũng háo hức chờ đợi ngày được trở lại với công việc sau một thời gian dài phải nghỉ vì đại dịch COVID-19.

Các trường mầm non Hà Nội sẵn sàng đón trẻ trở lại - Ảnh 1.

Đồ dùng dạy học, đồ chơi của trẻ đều được vệ sinh khử khuẩn, sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng đón trẻ tới trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Hơn 1 năm rồi, đồ dùng ở bếp ăn Trường mẫu giáo số 3, Quận Ba Đình, Hà Nội, mới lại được mang ra làm vệ sinh. 6 người cùng dọn cũng phải mất một ngày mới xong được khu bếp. Bếp ăn sạch sẽ và thực đơn đã được lên sẵn cho ngày đầu tiên đón trẻ tới trường.

Trong mỗi lớp học có nhiều góc nhỏ để trẻ tham gia các trò chơi, bụi bẩn bám kín từ ngăn tủ đến các món đồ. Thùng nước nào cũng đen kịt. Phải mất ít nhất 2 ngày lau chùi liên tục, lớp học mới lại được tinh tươm, gọn gàng như trước.

Bên cạnh đó, việc đón học sinh ngay tại cổng trường, tạo sự thân thiện với các em bé lần đầu gặp mặt được tập dượt nhiều lần. Hơn 80% phụ huynh của Trường mẫu giáo số 3 đã đăng ký đưa con đến trường.

Dù là ngày nghỉ nhưng các cô giáo vẫn không ngại ngần ở lại với suy nghĩ cố thêm một chút, mọi thứ gọn gàng hơn, chỉn chu hơn để không phụ lòng tin yêu của mỗi gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước