Các trường THCS tại Hà Nội tăng tốc ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/05/2022 08:27 GMT+7

VTV.vn - Hiện đang là thời điểm học sinh khối lớp 9 bước vào giai đoạn “nước rút” để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.

Hà Nội là địa phương có thí sinh thi vào lớp 10 đông nhất cả nước. 129.000 học sinh tốt nghiệp THCS, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là 77.000. Như vậy, 52.000 em sẽ bị loại. Tại trường THCS Khương Đình, nhà trường chia thành các vòng ôn luyện. Các học sinh đã hoàn thành vòng 1 để củng cố kiến thức cơ bản. Vòng thứ 2 là luyện đề thi.

''Mỗi ngày, em luyện 2 đề Toán, 1 đề Văn và 1 đề tiếng Anh nhưng em vẫn cảm thấy ít và muốn nâng cao khả năng luyện đề hơn'', em Phùng Quang Thanh, học sinh lớp 9A1 trường THCS Khương Đình chia sẻ.

Các trường THCS tại Hà Nội tăng tốc ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Tại trường THCS Nguyễn Trãi, có cả những phần đố nhanh về thời gian làm bài, hình thức làm bài, cách dùng bút, loại mực để tránh phạm quy khi đi thi.

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, trường THCS Nguyễn Trãi, cho biết: "Nhà trường đã khảo sát để đánh giá trình độ, năng lực của học sinh, từ đó phân chia thành các nhóm nhỏ vào buổi chiều để ôn tập cho các học sinh còn yếu''.

Mọi năm, hầu hết thí sinh sẽ thi 4 môn, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch nên năm nay, số môn giảm xuống còn 3. Hà Nội và nhiều địa phương chọn 3 môn thi là Toán, Văn, Ngoại Ngữ. Một số địa phương lại chọn Toán, Văn và bài thi Tổ hợp. Nếu không đỗ vào lớp 10 công lập, các em có thể học dân lập, giáo dục thường xuyên, cao đẳng, trung cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước