Các trường THPT công lập tuyển nguyện vọng 3 tại Hà Nội

Minh Đức-Thứ hai, ngày 17/06/2019 17:32 GMT+7

VTV.vn - Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, sẽ có 3 trường THPT tuyển thêm nguyện vọng 3, điều kiện là thí sinh nguyện vọng 3 phải có tổng điểm xét tuyển từ 18 trở lên.

Ngày 15/6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có trên 85.700 học sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có trên 500 thí sinh bỏ thi. Số học sinh dự thi thực tế là trên 85.000 em.

Nếu không tính đến số lượng học sinh chỉ thi để lấy kết quả xét tuyển vào các trường THPT ngoài công lập. Chỉ tiêu tuyển sinh của Hà Nội vào các trường THPT công lập là trên 64.400 học sinh bao cả chỉ tiêu vào các trường chuyên, lớp chuyên. Do vậy, sẽ có trên 20.000 học sinh Hà Nội bị trượt trong Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay, chiếm khoảng 23%.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo danh sách 3 trường THPT tuyển sinh nguyện vọng 3 kỳ thi THPT năm 2019-2020 là trường THPT Minh Quang, trường THPT Mỹ Đức C và trường THPT Đại Cường. Trong đó, trường THPT Minh Quang tuyển nguyện vọng 3 các thí sinh thuộc khu vực tuyển sinh số 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10; trường THPT Mỹ Đức C tuyển các thí sinh thuộc khu vực tuyển sinh số: 2, 3, 5, 6, 12; trường THPT Đại Cường tuyển các thí sinh thuộc khu vực tuyển sinh số: 4, 5, 6, 10, 11, 12. Ba trường này đều có điểm chuẩn là 16 và yêu cầu các thí sinh nguyện vọng 3 có tổng điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên.

Theo thông báo tiếp nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 3 của Sở GD&ĐT, những học sinh đủ điểm xét tuyển viết đơn đăng ký dự tuyển vào trường (theo mẫu đơn do nhà trường cấp) kèm theo bản photocopy Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 và nộp trực tiếp tại trường có tuyển nguyện vọng 3.

Thời gian nộp đơn từ 8h ngày 20/6 đến 17h ngày 22/6 (theo giờ hành chính).

Ngày 23/6, hội đồng tuyển sinh các trường sẽ họp xét duyệt đơn dự tuyển nguyện vọng 3 theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Đồng thời, nhà trường nộp danh sách đề nghị trúng tuyển nguyện vọng 3 về sở GD&ĐT. Đến 14h ngày 24/6, các trường thông báo kết quả học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ vào trường từ ngày 1/7 đến ngày 15/7.

Tuy nhiên, học sinh không vào học lớp 10 ở các trường công lập vẫn có thể lựa chọn học tiếp bậc THPT ở các trường ngoài công lập, hệ bổ túc văn hóa ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên…

Cũng theo công bố của Sở GD-ĐT Hà Nội, ngoài 64.400 chỉ tiêu vào các trường công lập, trường chuyên, năm học này, Hà Nội còn có 2.745 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính.

Nhiều năm trở lại đây, để thu hút học sinh, các trung tâm giáo dục thường xuyên đã có nhiều đổi mới trong cả việc dạy và học cũng như đổi mới phương pháp giáo dục. So với những năm trước đây, chất lượng giáo dục ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã có rất nhiều thay đổi tích cực.

Về chương trình học, học sinh ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sử dụng cùng một loại sách giáo khoa theo chương trình cơ bản hệ phổ thông quốc gia để học nhưng sẽ được lược bỏ bớt một số nội dung cho phù hợp. Thời lượng học tập riêng sẽ không chiếm nhiều thời gian và học sinh có thể sử dụng thời gian nghỉ để tự học hoặc học thêm nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức được vững chắc hơn.

Đối với học sinh học ở các trường đào tạo nghề, học sinh sẽ được miễn học phí. Ngoài ra, các trường nghề còn mở thêm những lớp học bổ túc văn hóa dành cho học sinh có nhu cầu. Học sinh có thể học song song hai chương trình: văn hóa và giáo dục nghề nghiệp. Khi ra trường, các em vừa có bằng tốt nghiệp THPT vừa có chứng chỉ nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước