Các trường tự quyết định điểm sàn trong năm 2018

Khánh Nguyễn-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 13:20 GMT+7

"Các trường tự quyết định điểm sàn trong năm 2018 theo quy chế".

VTV.vn - Theo đại diện Bộ GD&ĐT, kể từ năm 2018, các trường đại học tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho trường mình.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 vừa diễn ra từ ngày 22-24/6, trải qua 5 môn thi gồm Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ, đa số các thí sinh đều chia sẻ đề thi nằm trong chương trình lớp 12 và dễ dàng làm được hơn 70% bài thi. Một số thầy cô cũng nhận định, đề thi năm nay ngoài những câu khó mang tính phân loại cao, còn lại đều khá "dễ thở" với thí sinh.

Do đó, nhiều ý kiến cho rằng với cách ra đề thi năm nay, nhiều khả năng sẽ dẫn tới hiện tượng điểm thi cao và khiến cho các trường đại học gặp nhiều khó khăn trong việc xét tuyển. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT nhận định: "Đây mới chỉ là dự đoán. Khi chưa tiến hành chấm thi chưa thể nói được điều gì. Sau khi chấm thi sẽ có phổ điểm của từng môn thi và khi đó mới biết chính xác điểm thi năm nay ở mức nào và sẽ có phương án".

Các trường tự quyết định điểm sàn trong năm 2018 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học tiếp nhận các câu hỏi của phóng viên về vấn đề điểm thi và xét tuyển đại học.

Chia sẻ về vấn đề xác định điểm sàn, bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho hay, Quy chế tuyển sinh đã quy định rõ, năm 2017, căn cứ kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia, Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học để các trường xây dựng phương án xét tuyển.

Theo đó, từ năm 2018 trở đi, khi các trường đã công khai đầy đủ và chuẩn xác các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định, mỗi trường sẽ tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho trường mình. Trong đề án tuyển sinh các trường phải cung cấp thông tin về tỉ suất đầu tư cho một sinh viên, tỉ lệ việc làm của sinh viên...

"Những nội dung công khai đó sẽ giúp xã hội giám sát chất lượng của nhà trường, giúp học sinh chọn được trường phù hợp. Đó cũng là quá trình đảm bảo quyền tự chủ của các trường", bà Nguyễn Kim Phụng nhấn mạnh.

Có nên bỏ điểm sàn đại học? Có nên bỏ điểm sàn đại học?

VTV.vn - Trong Dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học chính quy 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều này có nghĩa sẽ không còn "điểm sàn" đại học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước