Cảnh báo: Nguy hiểm tới tính mạng khi đeo khẩu trang trong tiết thể dục

VTV Digital-Thứ hai, ngày 11/05/2020 16:56 GMT+7

Học sinh Trung Quốc đeo khẩu trang tại một tiết thể dục.

VTV.vn - Theo chuyên gia, việc đeo khẩu trang N95 khi hoạt động thể chất cường độ mạnh có thể dẫn tới tình trạng thiếu oxy, gây nguy hiểm tới tính mạng.

Để đảm bảo sự an toàn cho các em học sinh khi quay trở lại đi học, các trường yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Tuy nhiên, học sinh sẽ không phải áp dụng giãn cách trong lớp học, không sử dụng mũ, nón trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học.

Cảnh báo: Nguy hiểm tới tính mạng khi đeo khẩu trang trong tiết thể dục - Ảnh 1.

Khẩu trang N95. Ảnh: Getty

Trong phạm vi lớp học, học sinh và giáo viên cung không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Đây là thông báo mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Việc đeo khẩu trang bảo vệ bản thân là cần thiết, tuy nhiên, nếu áp dụng không đúng cách sẽ dễ gây ra nhiều hệ lụy. 

Mới đây, hãng tin Kyodo đưa tin, hai học sinh ở Hồ Nam và Hà Nam (Trung Quốc) đã tử vong vào cuối tháng 4 khi đang tham gia thi chạy. Ở thời điểm tử vong, cả hai học sinh này được cho là đang đeo khẩu trang N95. Theo một số chuyên gia, việc đeo khẩu trang, cụ thể là khẩu trang N95 khi hoạt động thể chất cường độ mạnh có thể dẫn tới tình trạng thiếu oxy, gây nguy hiểm tới tính mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước