Chuyên mục

Nên hạn chế việc bày bán công khai khẩu trang có bộ lọc N95

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/03/2020 - 15:36 - Tiêu dùng

VTV.vn - Những chiếc khẩu trang có bộ lọc nên được đưa đến tay các nhân viên y tế, thay vì bày bán rộng rãi.

Khẩu trang có bộ lọc N95 không nên được bày bán trong các cửa hàng để phục vụ người tiêu dùng, đây là khẳng định của ông Mike Roman, CEO Công ty 3M, nhà sản xuất khẩu trang y tế lớn nhất thế giới. Khẩu trang N95 là loại được trang bị bộ lọc, có khả năng phòng độc, tránh sự thâm nhập của virus. Do đó, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan rộng, những chiếc khẩu trang này nên được chuyển tới tay các nhân viên y tế ở tuyến đầu.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNBC, ông Mike Roman không thể giấu nổi sự thất vọng về việc khẩu trang N95 được bán tràn lan tại một số cửa hàng trên khắp nước Mỹ đợt cuối tuần qua. Sự việc này được cho là có liên quan đến chuỗi bán lẻ Target. Đại diện Target sau đó cho biết, những chiếc khẩu trang phòng độc đã mau chóng được rút khỏi kệ hàng và được gửi tặng cho các bệnh viện, cơ sở y tế.

Nên hạn chế việc bày bán công khai khẩu trang có bộ lọc N95 - Ảnh 1.

Khẩu trang phòng độc N95 nên được dành cho các nhân viên y tế tuyến đầu, Nguồn: Reuters

Hãng 3M hiện đã tăng gấp đôi công suất sản xuất khẩu trang N95 lên gần 100 triệu chiếc/tháng. Riêng tại Mỹ, trong vòng 1 tháng, doanh nghiệp này có thể cung ứng ra thị trường tới 35 triệu chiếc khẩu trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.