Chỉ 0,58 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 công lập, hướng tuyển sinh nào cho phù hơp?

Hoài Thương, Anh Nguyên, Duy Dương-Thứ hai, ngày 24/08/2020 05:40 GMT+7

Tỷ lệ chênh lệch giữa chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 và số thí sinh đăng ký dự thi tại nhiều địa phương của Thanh Hóa là không cao. (ảnh minh họa)

VTV.vn - Điểm trúng tuyển vào lớp 10 công lập nhiều trường thấp "tới đáy", điều này đặt ra những băn khoăn về cách tổ chức và phân luồng thí sinh giữa 2 cấp học hiện nay.

Năm nay, trong 88 trường THPT công lập ở Thanh Hóa thì 16 trường lấy điểm chuẩn từ 10 điểm trở xuống.

Chỉ 0,58 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 công lập, hướng tuyển sinh nào cho phù hơp? - Ảnh 1.

Nhìn vào bảng điểm trên đây có thể thấy nhiều trường có điểm chuẩn nằm ở đáy. Điển hình trường THPT Lang Chánh (huyện Lang Chánh), thí sinh chỉ cần đạt trung bình 0,58 điểm/môn đã trúng tuyển.

Ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho hay: "Có trường đăng ký thì dư, khi đi thi lại bằng hoặc ít hơn. Cho nên trừ những em điểm dưới chuẩn, lấy đến em cuối cùng thì có một vài em thấp nhất, con số đó là đáy của nó".

Thanh Hóa không phải cá biệt. Ở nhiều tỉnh, số trường nông thôn, miền núi lấy điểm chuẩn thấp không phải là ít, thậm chí một số trường ngoại thành TP.HCM hay Hà Nội có mức điểm trung bình mỗi môn chỉ 2,5 - 3 điểm. Điều này phản ánh một thực trạng, chất lượng chung của giáo dục đang không đồng đều giữa các vùng miền, ngay cả trong nội bộ tỉnh thành.

Câu hỏi đặt ra là điểm chuẩn quá thấp, tính cạnh tranh không cao nên chăng có thêm hình thức khác để tuyển sinh? Bởi như ở Thanh Hóa, một số trường ở vùng khó khăn còn không tuyển đủ chỉ tiêu cho năm học mới.

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ GD&ĐT: "Khi chỉ tiêu thấp hơn nhu cầu học, nó phải sàng lọc ra hệ thống khác. Nếu bây giờ quy mô nhà trường vẫn đang còn thì chẳng nên thi làm gì cả. Nếu tổ chức thi thì nên để sàng lọc thí sinh ra học ở hệ thống khác như trung tâm dạy nghề… sẽ tốt hơn cho các em".

Năm học này, tỉnh Ninh Thuận cùng lúc áp dụng 3 hình thức tuyển sinh, do tỷ lệ "chọi" đầu vào ở một số huyện thấp nên không tổ chức thi để giảm bớt tốn kém cho người dân và xã hội, cũng như khơi luồng thí sinh vào các trường đào tạo nghề ngay từ cấp 3. Điều này sẽ tránh câu chuyện: mỗi môn 1 điểm vẫn đỗ vào trường cấp 3 công như hiện nay.

Băn khoăn thí sính điểm liệt vẫn đỗ vào lớp 10 công lập

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước