Chỉ hơn một nửa học sinh Hà Nội vào lớp 10 công lập

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/03/2023 20:39 GMT+7

VTV.vn - Năm 2023, sẽ có khoảng 129.210 học sinh học xong lớp 9, trong đó, tuyển vào các trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh, tức là chỉ hơn một nửa.

Năm nay, Hà Nội tuyển vào các trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 55,7%. Còn lại hơn 50 nghìn học sinh, các em sẽ vào đâu? Đó là các trường THPT công lập tự chủ và tư thục: chiếm tỷ lệ 23,2%. Tuyển sinh vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: chiếm tỷ lệ 7,7%. Tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: chiếm tỷ lệ 13,4%

Chưa đầy 3 tháng nữa kỳ thi bắt đầu. Trường THCS Giảng Võ năm nay có 923 học sinh thi vào lớp 10. Nhà trường chia làm 3 giai đoạn để đảm bảo học sinh ôn tập hiệu quả.

Học sinh trường Giảng Võ có tiếng về chất lượng học tập. Mục tiêu không chỉ thi đỗ vào lớp 10 công lập mà còn thi vào các trường chuyên, nơi có sự cạnh tranh rất cao. Vì vậy, các học sinh đều rất cố gắng.

Khi các trường, các phụ huynh đều nỗ lực để con em mình giành được 1 suất vào công lập, những áp lực lên học sinh là rất lớn. Vì thế, việc theo dõi sát sao những thay đổi về tâm lý, đảm bảo chăm sóc tốt về thể chất của học sinh nhất thiết phải chú trọng.

Năm nay, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của Hà Nội đã tăng thêm 1.000 nhưng số thí sinh cũng tăng mạnh. Một tin vui là Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường THPT. Theo đó giai đoạn 2021-2025:

- Xây mới: 16 trường

- Cải tạo sửa chữa: 123 trường

Ước tính sẽ có thêm 32.000 học sinh được học trường công.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước