Chọn SGK lớp 2 và 6: Ý chí lãnh đạo tỉnh phải phù hợp nguyện vọng đa số giáo viên

-Thứ hai, ngày 15/03/2021 21:50 GMT+7

Các bộ SGK mới lớp 2 và lớp 6 đã đến tay giáo viên để thảo luận về nội dung, hình ảnh, cấu trúc chương trình. Đến hết tháng 3, UBND các địa phương sẽ quyết định chọn SGK phù hợp.

Hiện nay, một trong những công việc quan trọng mà các trường và các giáo viên đang triển khai là chọn lựa sách giáo khoa mới cho lớp 2 và lớp 6. Việc này tưởng chừng là công việc nội bộ của các trường, nhưng thực chất lại liên quan sát sườn đến quyền lợi của học sinh, quyết định học sinh sẽ học cuốn sách nào vào năm học tới đây.

Chính vì vậy, việc lựa chọn sách giáo khoa mới thu hút sự chú ý của cả giáo viên và các bậc phụ huynh, đặc biệt là sau những sự cố đáng tiếc liên quan đến sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh diều vào năm ngoái.

Nếu năm ngoái, quyền lựa chọn sách giáo khoa mới là của giáo viên và nhà trường thì kể từ năm nay, theo quy định của Luật Giáo dục 2019, quyền quyết định sẽ nằm trong tay UBND các tỉnh, thành phố. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để ý chí của những người đứng đầu địa phương trong công việc này phải phù hợp với nguyện vọng của đại đa số các giáo viên trực tiếp dạy học? Tránh áp đặt từ trên xuống, trong khi điều kiện dạy học của mỗi trường một khác. Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết, đã có những hướng dẫn cụ thể hơn với các địa phương trong công việc quan trọng này.

Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo cũng cho biết, trong quá trình sinh hoạt, các tổ nhóm chuyên môn để nghiên cứu, chọn lựa sách giáo khoa mới, các giáo viên cũng có thể đóng góp ý kiến nếu phát hiện những chi tiết cần điều chỉnh trong sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước