Chung kết cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương

Diệp Phong, Tuấn Khôi-Thứ sáu, ngày 30/12/2022 14:40 GMT+7

VTV.vn - Sáng 30/12, Vùng Cảnh Sát biển 4 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức chung kết cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương".

100 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Sóc Trăng vượt qua hơn 6.500 thí sinh khác ở vòng sơ loại để có mặt tranh tài ở vòng chung kết, được tổ chức theo kịch bản gameshow "Rung chuông vàng".

Chung kết cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương - Ảnh 1.

Câu hỏi Ban giám khảo thiết kế cho cuộc thi xoay quanh chủ quyền biển đảo Việt Nam, về quân đội nhân dân và Cảnh Sát biển Việt Nam, các quy định của pháp luật về biển đảo Việt Nam như: công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, Luật Biển, Luật Thủy sản Việt Nam.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn lồng ghép các kiến thức pháp luật về ma túy, bạo lực học đường cho các em học sinh.

Cuộc thi nhằm trang bị, bổ trợ kiến thức về chủ quyền biển đảo, giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước cho các em học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước