Chuyện giáo viên "cắm bản" ở vùng cao Quảng Bình

Phùng Hiệp, Anh Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 20/11/2016 07:30 GMT+7

VTV.vn - Đối với thầy, cô ở các trường học vùng cao Quảng Bình, chỉ cần học sinh tích cực tới trường là điều ý nghĩa nhất.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Rền thuộc bản Khe Ngát, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là một một trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Quảng Bình. Hơn 95% học sinh là con em của đồng bào dân tộc Vân Kiều, cuộc sống vô cùng khó khăn và còn nhiều thiếu thốn.

Dù cách thị trấn không xa nhưng cuộc sống của bà con dân bản nơi đây vẫn còn gian khổ. Do cái nghèo mãi đeo bám nên để đến được với cái chữ, các em học sinh phải vượt qua muôn vàn khó khăn. Để giúp đồng bào có thêm cái chữ, thầy, cô nhà trường đã nỗ lực hết mình để đem kiến thức về với bản làng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước