Cô giáo dạy Hóa và hành trình thiện nguyện

Minh Phương, Mạnh Hùng-Thứ tư, ngày 15/03/2023 11:42 GMT+7

VTV.vn - Nhóm thiện nguyện Hạnh Phúc của cô giáo Hạnh vẫn tiếp tục duy trì và sẽ là điểm đến của nhiều tấm lòng nhân ái.

Chị Lê Thị Mỹ Hạnh là giáo viên dạy Hoá ở trường cấp 2 ở Hà Nội. Đồng nghiệp, học trò, nhiều người xung quanh còn biết đến chị với một vai trò khác, đó là một người hết lòng vì cộng đồng. Biến những công thức hoá học khô khan thành dễ hiểu và thú vị, đó không chỉ là những gì mọi người biết về cô giáo Lê Thị Mỹ Hạnh.

Cô giáo dạy Hóa và hành trình thiện nguyện - Ảnh 1.
Cô giáo dạy Hóa và hành trình thiện nguyện - Ảnh 2.

13 năm trước, chị Hạnh đã có ý tưởng về một nhóm thiện nguyện và với tâm huyết, sự lan toả, nhóm thiện nguyện Hạnh Phúc đã ra đời. Người góp công, người góp của, cứ vào cuối tuần, các thành viên trong nhóm lại tụ tập để chuẩn bị những xuất cháo ngon lành cho các bệnh nhân đang điều trị dài ngày ở Bệnh viện E.

Đôi chân ấy vẫn chưa ngừng rong ruổi trên từng cây số đến những nơi cần đến. Đôi tay ấy đã nấu bao nồi cháo yêu thương, phát bao suất quà làm ấm lòng người nhận. Với hành trình 'gieo nhân ái, gặt yêu thương, nhóm thiện nguyện Hạnh Phúc của cô giáo Hạnh vẫn tiếp tục duy trì và sẽ là điểm đến của nhiều tấm lòng nhân ái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước