Có trường đại học 'ép' thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/07/2022 21:34 GMT+7

VTV.vn - Đã xuất hiện một số trường có thể dùng từ là "ép" thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1. Điều này có lợi cho các trường nhưng lại khiến thí sinh bị thiệt.

Ngày 24/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Còn từ hôm nay (22/7), thí sinh sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lúc này, có những thí sinh cùng một lúc sẽ nhận được nhiều thông báo trúng tuyển từ các trường đại học. Theo quy định, thí sinh không phải xác nhận nhập học trước. Thế nhưng, đã xuất hiện một số trường có thể dùng từ là "ép" thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1. Điều này có lợi cho các trường nhưng lại khiến thí sinh bị thiệt.

Giấy báo đủ điều kiện trúng tuyển của một trường đại học gửi tới thí sinh. Trường soạn sẵn một đơn đăng ký học chính thức. Trong đó, có một dòng thí sinh phải: Cam kết sẽ đăng ký nguyện vọng 1.

Có trường đại học ép thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 - Ảnh 1.

Có thí sinh đã đến tận trường tìm hiểu.

Không chỉ dừng lại đó, thí sinh còn phải tạm nộp học phí học kỳ 1 là 3 triệu đồng vào tài khoản của trường. Khoản tiền này giống như khoản tiền đặt cọc giữ chỗ và nhà trường: "Chỉ trả lại học phí tự nguyện nộp trước (nếu có) đối với các thí sinh không tốt nghiệp THPT".

Để chắc chắn về nguyện vọng của mình, những thí sinh có điều kiện đã đến tận trường tìm hiểu.

Hiện có nhiều phương thức xét tuyển vào đại học như: học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, đánh giá năng lực... Tại Đại học Thương mại, nhiều thí sinh mắc lỗi như: nộp học bạ không đủ trang, không có xác nhận của trường.

Bắt đầu từ hôm nay cho đến 20/8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Có cả 1 tháng để thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng nguyện vọng của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước