Đà Nẵng bỏ thi Ngoại ngữ vào lớp 10: Nhiều ý kiến trái chiều

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 19:52 GMT+7

VTV.vn - Hai tuần trước kỳ thi vào lớp 10 công lập, Đà Nẵng ra thông báo thay đổi quy định tuyển sinh khiến nhiều phụ huynh, học sinh bất ngờ.

Ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có văn bản đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thay đổi quy định tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. Thành phố kết hợp thi tuyển với xét tuyển, môn thi là Toán và Ngữ văn, không có Ngoại ngữ.

Quyết định đột ngột trên đã gây nên những dư luận trái chiều về cách điều hành của cơ quan quản lý. 

Nhiều phụ huynh, vì muốn chắc điểm 9, 10 trong tay con mình nên đã không ngần ngại đầu tư, cố gắng lấy bằng được tín chỉ Ngoại ngữ quốc tế nên khi thành phố quyết định bỏ môn Ngoại ngữ thì họ bức xúc là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, có phụ huynh cho rằng vì có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế hiển nhiên có 9 hoặc 10 điểm môn Ngoại ngữ nên học sinh không tập trung vào học và ôn thi môn tiếng Anh.

Việc phụ huynh đầu tư lấy chứng chỉ quốc tế không gì ngoài mục đích được phiên điểm môn Ngoại ngữ trong kỳ thi cuối cấp để giảm áp lực thi cử cho con và cũng là hiển nhiên nắm được điểm giỏi trong tay nên khi Đà Nẵng ra quyết định này họ cảm thấy hụt hẫng. Song, bằng việc bỏ thi chung môn Ngoại ngữ chỉ thi 2 môn Toán và Văn cũng là một cách giải quyết tình thế để đảm bảo tính công bằng giữa các học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước