Đà Nẵng linh hoạt tổ chức học bán trú trẻ mầm non

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/02/2022 19:45 GMT+7

VTV.vn - Đà Nẵng đã khởi động lại mô hình bán trú cho học sinh mầm non để đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cả ngày của trẻ.

Đầu tuần này, hơn 33.000 trẻ mầm non của TP Đà Nẵng đã đến trường. Đà Nẵng cũng khởi động lại mô hình bán trú cho học sinh để đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cả ngày của trẻ, thực hiện bán trú trong tình hình dịch bệnh cũng gặp không ít khó khăn.

Trong tuần đầu đến trường, hơn 50% trẻ mầm non TP Đà Nẵng đã được tham gia học tập, sinh hoạt bán trú tại trường. Nhà trường sắp xếp không quá 15 trẻ một lớp học, số lượng giảm một nửa so với trước dịch. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, các trường mẫu giáo đã tăng tần suất vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, dọn rửa thường xuyên dụng cụ học tập, đồ chơi, bàn ghế, sạp ngủ... Mỗi trường mẫu giáo đang rất nỗ lực trong gắn các hoạt động, học tập của trẻ với phòng chống dịch bệnh.

Đà Nẵng linh hoạt tổ chức học bán trú trẻ mầm non - Ảnh 1.

Đà Nẵng đã khởi động lại mô hình bán trú cho học sinh mầm non

Giờ ăn hay ngủ trưa của trẻ được chia từng khu vực, phòng ăn riêng cho mỗi nhóm lớp. Khẩu phần bữa ăn được bổ sung thêm nhiều rau quả giàu vitamin hơn thường ngày để giúp các trẻ tăng sức đề kháng. Khi các trẻ đến trường đông đủ thì các trường sẽ tiếp tục tận dụng các điều kiện có thể để các cháu học tập, sinh hoạt đảm bảo phòng chống dịch như: giảm bớt bàn ghế vật dụng không cần thiết trong phòng để diện tích lớp được rộng hơn, giờ ăn sẽ chia đôi nửa lớp ăn tại lớp, nửa lớp ăn tại khu vực riêng.

Trong mỗi tuần học, các trường sẽ linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình ở các độ tuổi theo kịch bản bán trú phù hợp. Dựa trên thực tế của mỗi trường, nhà trường có các giải pháp linh hoạt khác nhau để phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo sinh hoạt cho trẻ tốt nhất.

Những ngày đầu, các trường tập trung ổn định nề nếp, cho trẻ làm quen với các hoạt động theo chế độ sinh hoạt hằng ngày ở từng độ tuổi. Rửa tay đúng cách, vệ sinh cá nhân đã trở thành bài học được cô giáo truyền đạt cho các cháu trong mỗi buổi học cùng với sự chỉ dẫn của các y bác sĩ. Hiện, các trường đã thiết lập khu vực y tế riêng để xử lý khi trẻ có biểu hiện ho sốt.

TP Đà Nẵng có hơn 67.000 trẻ học tại các trường mầm non, trong đó, khối trẻ mẫu giáo chiếm số đông. Để truyền đạt đến trẻ nhỏ về cách phòng chống dịch bệnh, các trường đã tăng cường tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hướng dẫn trẻ cho các giáo viên trước khi đón học sinh học bán trú. Dạy tốt - học tốt, vì sự an toàn của người dạy và người học, các trường mầm non thành phố đã, đang và tiếp tục nỗ lực mỗi ngày khi trẻ đến trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước