Đà Nẵng: Thầy và trò gấp rút ôn tập thi vào lớp 10

Diệu Quỳnh, Hữu Thịnh-Thứ ba, ngày 31/05/2022 06:27 GMT+7

VTV.vn - Tại Đà Nẵng, kỳ thi vào lớp 10 sẽ diễn ra vào hai ngày 10 - 11/6. Hiện tại đang là thời điểm thầy và trò gấp rút ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

Năm học này, Trường THCS Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng có khoảng 180 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Dù đã kết thúc năm học 2021-2022 nhưng các lớp học phụ đạo vẫn diễn ra sôi nổi tại ngôi trường này. Trong giai đoạn "nước rút", cả 3 môn thi Ngữ văn, Toán và tiếng Anh đều được nhà trường dành nhiều thời gian giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và làm quen cấu trúc đề thi. Nhà trường chia lớp theo năng lực học sinh để phân bổ giáo viên giảng dạy một cách hợp lý.

Ông Đặng Ngọc Lam - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng - cho hay: "Chúng tôi bố trí dạy theo nhóm đối tượng, giáo viên giỏi có kinh nghiệm dạy những học sinh yếu, những giáo viên khác dạy các em giỏi để luyện các câu khó, giúp các em giành điểm cao".

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 tại Đà Nẵng có hơn 15 ngàn thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Sau khi Sở GD&ĐT công bố số liệu thống kê, nhiều học sinh đã điều chỉnh nguyện vọng theo hướng chọn trường top giữa để đảm bảo an toàn. Áp lực trúng tuyển vào các trường tốp đầu khá gay gắt do số lượng thí sinh tăng đột biến so với mọi năm.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường phối hợp với phụ huynh xây dựng một bảng thời gian biểu để cân bằng việc học tập và nghỉ ngơi, giúp các em thật thoải mái, yên tâm bước vào kỳ thi sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước