Đại học Cần Thơ báo cáo vụ kiện cựu giảng viên lên Bộ GD&ĐT

Đặng Công, Tiền An (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/06/2016 15:32 GMT+7

PGS.TS. Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Về vụ việc ĐH Cần Thơ kiện cựu giảng viên của trường đòi phí đào tạo 600 triệu, theo PGS.TS. Hà Thanh Toàn, nhà trường đã gửi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT.

Văn bản nêu rõ: Sau khi được nhận vào trường Đại học Cần Thơ năm 2000, bà Vũ Thị Nhuận đã được trường cử đi học Thạc sĩ ngành công nghệ sinh học, kinh phí do nhà trường lo. Sau đó, bà tiếp tục được cử đi nghiên cứu sinh từ học bổng của Chính phủ Nhật Bản tại trường Đại học Kyushu.

Căn cứ vào Nghị định 54 ngày 19/4/2005 về chế độ thôi việc, chế độ bồi dưỡng chi phí đào tạo với cán bộ, công chức, trường Đại học Cần Thơ có trách nhiệm và quyền hạn yêu cầu bà Nhuận bồi thường chi phí đào tạo.

Sau khi tạm hoãn, dự kiến ngày 5/7, Tòa án quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ sẽ xét xử lại vụ kiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước