Đại học Điện Lực nghiên cứu chế tạo máy thở không xâm nhập

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/04/2020 11:35 GMT+7

VTV.vn - Máy được chế tạo dựa theo những chia sẻ của các nhà khoa học nước ngoài. Các thiết kế được cải tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam và tình hình dịch.

Máy thở hiện đang là một thiết bị y tế cần thiết cho công tác điều trị các bệnh nhân COVID-19. Nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt tay vào nghiên cứu máy thở cung cấp cho các cơ sở y tế và bệnh viện, trong số đó có Đại học Điện Lực, Hà Nội. Trường vừa chế tạo thử nghiệm hai phiên bản máy thở không xâm nhập và đang xin ý kiến của các chuyên gia y tế để hoàn thiện sản phẩm. Đánh giá ban đầu là sản phẩm đáp ứng được nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Theo thống kê chung của các nước đang điều trị dịch COVID-19, khoảng 1.000 bệnh nhân sẽ có 200 bệnh nhân nặng hơn, khoảng 50 người nặng nhất. Bệnh nhân nặng nhất sẽ phải sử dụng máy thở loại xâm nhập và phải mở khí quản để đặt ống.

Những bệnh nhân nhẹ hơn có thể dùng máy thở không xâm nhập và thở thông qua mặt nạ. Trường Đại học Điện Lực đã gấp rút nghiên cứu loại máy này dựa trên những chia sẻ của các nhà khoa học nước ngoài.

Nhóm nghiên cứu phát triển đồng thời hai phiên bản. Phiên bản EV1 nhằm mục đích chính là đáp ứng tốc độ sản xuất nhanh khi không may xảy ra trường hợp y tế khẩn cấp.

Phiên bản EV2 nhỏ gọn hơn, nhiều tính năng hơn nhưng vật tư, linh kiện lại không dễ huy động số lượng lớn trong thời gian ngắn. Nhóm nghiên cứu đang xin ý kiến của các chuyên gia y tế để hoàn thiện sản phẩm.

Bộ Y tế cho biết cả nước có khoảng 6.000 máy thở. Bộ Y tế đã mua thêm 200 máy và đang tiến hành mua tiếp đợt 2. Cùng với Đại học Điện Lực, Đại học Duy Tân Đà Nẵng, công ty công nghệ BKAV và nhiều nhóm nghiên cứu khác cũng đang đẩy nhanh quá trình sản xuất máy thở "Made in Việt Nam".

Đây là dịp để Việt Nam có thể nghiên cứu, phát triển và tự chủ được sản xuất máy thở với giá thành rẻ và có thể hướng tới xuất khâu trong tương lai không xa.

Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại trường học Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại trường học Các trường đại học Canada bảo đảm quyền lợi cho sinh viên Việt Nam trong dịch COVID-19 Các trường đại học Canada bảo đảm quyền lợi cho sinh viên Việt Nam trong dịch COVID-19 Thích ứng với phương pháp dạy học mới mùa COVID-19 Thích ứng với phương pháp dạy học mới mùa COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước