Đại học Fulbright Việt Nam bắt đầu đào tạo từ tháng 9

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/05/2016 09:35 GMT+7

Lãnh đạo TPHCM trao quyết định cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH phi lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đã chính thức nhận được giấy phép thành lập và dự kiến sẽ khai giảng vào tháng 9/2016.

Trước mắt, trường Đại học Fulbright Việt Nam sẽ cung cấp các chương trình sau đại học trong lĩnh vực chính sách công, luật, tài chính, quản lý. Đây là trường đại học tư thục không vì lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam.

Cùng với những bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, Fulbright Việt Nam sẽ đánh dấu việc chính thức đi vào hoạt động bằng việc triển khai tuyển sinh cho chương trình đào tạo thạc sĩ chính sách công. Đây là sự tiếp nối hoạt động đào tạo của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright dưới danh nghĩa chính thức của FUV.

Cũng trong tháng 9 này, Fulbright Việt Nam sẽ chuẩn bị đưa thêm một số chương trình đào tạo khác như: quản lý, tài chính… để đào tạo chính thức vào năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước