Đại học Quốc gia TP.HCM nâng tầm quốc tế trong đào tạo

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị thường niên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, diễn ra ngày 26/12.

Với chủ đề "Tiên phong - Dẫn dắt - Nâng tầm quốc tế", năm 2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nâng chất mọi mặt hoạt động, từ quản trị, đào tạo đến nghiên cứu khoa học… góp phần nâng tầm trong lĩnh vực giáo dục của đơn vị ở khu vực và thế giới. 

Để thực hiện được mục tiêu theo chủ đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động của các trường đại học thành viên theo hướng phát huy đầy đủ, hiệu quả quyền tự chủ đại học, thúc đẩy sự phát triển của toàn hệ thống. Riêng về công tác đào tạo, đơn vị sẽ đẩy mạnh đánh giá, kiểm định chất lượng theo các chuẩn mực quốc tế; mở rộng liên kết đào tạo quốc tế với các đối tác uy tín, trong đó xây dựng và áp dụng các quy định về liên thông, liên kết, công nhận tín chỉ một số môn học giữa các cơ sở đào tạo trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực.

Đặc biệt, để đảm bảo chất lượng đầu vào, năm 2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện tuyển sinh đánh giá năng lực để tuyển chọn sinh viên đại học đúng và đủ năng lực, mở rộng áp dụng xét tuyển theo SAT, A level, Trung học phổ thông quốc tế và mở rộng phương thức tuyển sinh phù hợp; xác định quy mô, cơ cấu tuyển sinh phù hợp với nhu cầu xã hội. Mặt khác, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu phát triển thêm các nhóm nghiên cứu mạnh có uy tín tầm quốc tế, đầu tư phát triển các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng.

Với chủ đề "Tự chủ đại học - Đổi mới và sáng tạo", năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả trong các mảng hoạt động. Trong đó, lần đầu tiên đứng trong Top 1001+ bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu của THE World University Rankings 2020; Top 301-500 của bảng xếp hạng QS GER 2020 các đại học đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới; duy trì vị trí trong Top 701-750 của bảng xếp hạng đại học thế giới - QS World 2020; thăng hạng lên thứ 143 trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu châu Á - QS Asia 2020. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế với 66 chương trình (chiếm gần 50% số lượng của cả nước).

Riêng về hoạt động nghiên cứu khoa học, trong 10 tháng của năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố hơn 2.500 bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước; trong đó, hơn 600 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, tăng khoảng 32% so với năm 2018 (455 bài). Doanh thu chuyển giao công nghệ của trường đến tháng 10/2019 đạt hơn 83 tỉ đồng.

Trường Đại học An Giang chính thức trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM Trường Đại học An Giang chính thức trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

VTV.vn - Tại tỉnh An Giang, lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển trường Đại học An Giang thành thành viên của trường Đại học Quốc gia TP.HCM đã diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước