Đại học Tân Tạo phản hồi về việc sinh viên khoa Y “kêu cứu”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/11/2016 15:00 GMT+7

VTV.vn - Ông Trần Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, nhà trường vẫn giữ nguyên mức tăng học phí và giữ nguyên mức phí học lại, thi lại chứ không giảm.

Những ngày qua, báo chí đã đưa thông tin về việc hơn 80 sinh viên cùng 20 giảng viên khoa Y của trường Đại học Tân Tạo đã gửi đơn kêu cứu lên Bộ GD&ĐT phản ánh việc nhà trường tăng học phí từ 5.000 lên 7.000 USD, phí học lại lên tới 3.000 USD, thi lại 1.000 USD, các sinh viên có nguyện vọng chuyển trường nhưng sợ bị phạt tiền chi phí đào tạo. Phóng viên đã liên hệ trực tiếp với Ban Giám hiệu nhà trường và nhận phản hồi về sự việc.

Trao đổi với phóng viên VTV qua điện thoại, ông Trần Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, nhà trường vẫn giữ nguyên mức tăng học phí và giữ nguyên mức phí học lại, thi lại chứ không giảm. Về việc sinh viên muốn chuyển trường, ông Dương nói, trường chưa nhận được bất kỳ đơn xin chuyển trường nào và nếu sinh viên muốn chuyển trường, trường sẽ giải quyết mà không có khoản đền bù chi phí đào tạo.

Theo ông Dương, hoạt động đào tạo của Khoa Y vẫn diễn ra bình thường. Với chuyện nhiều giáo viên, giáo sư đầu ngành y lên tiếng khiếu nại về tiêu cực trong công tác nhân sự của Khoa Y tại trường ĐH Tân Tạo, ông Dương cho biết, kết luận đúng sai sẽ do thanh tra Bộ GD&ĐT công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước