"Đại học xanh" Việt Nam vươn tầm quốc tế

Kim Đào-Thứ bảy, ngày 04/06/2022 16:58 GMT+7

VTV.vn - "Đại học xanh" là tên gọi các trường đại học phát triển theo hướng thân thiện với môi trường.

Trong bối cảnh cả thế giới đang đối mặt với những vấn nạn ô nhiễm môi trường, khủng hoảng sinh thái, giảng đường đại học tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế. Nhiều trường đại học trong nước hướng đến mục tiêu kép, thân thiện với môi trường và vươn tầm quốc tế.

9 năm qua, Đại học Trà Vinh là một trong những trường đại học tiêu biểu tại Việt Nam phát triển theo hướng "Đại học xanh" bền vững. Ngôi trường này là 1 trong 2 trường đại học duy nhất ở Việt Nam nhiều năm liền vào TOP 200 trường đại học phát triển bền vững và thân thiện môi trường trên thế giới.

Không dừng lại ở vị thế ngôi trường thân thiện với môi trường và có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, ngôi trường này cũng đang ngày một hoàn thiện và hướng tới mô hình Đại học chuẩn quốc tế bằng cách mở rộng hợp tác với hơn 90 đối tác, viện, trường quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

PGS. TS Diệp Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, cho biết: "Đến thời điểm hiện có 13 chương trình đào tạo đã đạt tiêu chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có 5 chương trình đạt tiêu chuẩn AUNQA là tiêu chuẩn kiểm định của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, 7 chương trình đạt theo tiêu chuẩn châu Âu của FIBA, và 1 chương trình đạt tiêu chuẩn APEC của Hoa Kỳ".

Hiện nay, nhiều trường đại học trẻ tại Việt Nam phấn đấu phát triển mục tiêu kép, giữ vững thành tích trong nước cũng như vươn tầm ra thế giới, hướng đến mục tiêu trở thành Đại học thông minh, theo đuổi sứ mệnh "Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng" và cùng tạo ra chuỗi các giá trị cốt lõi cho ngành giáo dục Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước