Đăk Lăk: 299 thí sinh bỏ thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia

Kiều Hoa (VTV8)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 12:02 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (1/7), trong môn thi Toán, có 299 thí sinh bỏ thi trong đó chỉ có 1 thí sinh vắng mặt có lý do.

Cùng với cả nước, tại khu vực Tây Nguyên, sáng nay (1/7), trên 30.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Tại Đăk Lăk, với 2 Cụm thi là Đại học Tây Nguyên và Sở Giáo dục tỉnh Đăk Lăk, trong môn thi Toán, có 299 thí sinh bỏ thi. Trong số những trường hợp vắng mặt, chỉ có 1 thí sinh vắng thi do ốm, số thí sinh còn lại không rõ lý do. Nhìn chung buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tại Gia Lai có ở 30 điểm thi, trong đó có trên 40% thí sinh là người dân tộc thiểu số. Điểm mới năm nay, tại tỉnh Gia Lai, những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, là người dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu vùng xa đã được hỗ trợ tiền đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra kỳ thi. Mỗi em nhận được từ 200.000 - 1 triệu đồng tùy theo từng địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

thí sinh, THPT

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước