Đắk Lắk cấp mới hơn 300 Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh liên quan đến hoạt động dạy thêm

Nguyễn Tuấn-Thứ sáu, ngày 14/02/2025 21:30 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng tại thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành cấp mới hơn 300 Giấy đăng ký hộ kinh doanh liên quan đến hoạt động dạy thêm.

Ngày 13/2/2024, rất đông người dân đến bộ phận một cửa của UBND thành phố Buôn Ma Thuột để chờ đến lượt đăng ký hộ kinh doanh về lĩnh vực giáo dục.

Chị N.T.S trú tại phường Tân Lợi cho biết, bản thân tốt nghiệp đại học sư phạm toán tin nhưng đang dạy hợp đồng tại một trường THCS thuộc phường Tân Lập, nay trống tiết nên đi đến bộ phận một cửa của UBND thành phố Buôn Ma Thuột để tìm hiểu và xin các mẫu văn bản để đăng ký Giấy phép hộ kinh doanh để hợp thức hóa hoạt động dạy thêm của bản thân.

Chị S trao đổi "Tôi đăng ký hộ kinh doanh tại phường Tân Lợi để hợp thức hóa việc giảng dạy của bản thân theo đúng Thông tư 29/2024/TT-BGD&ĐT (Thông tư 29). Nếu không đăng ký như vậy, tôi sợ bị đoàn kiếm tra của các cơ quan chức năng xử phạt và ảnh hưởng tới công việc hiện tại của tôi.

Chị N.T.H trú tại xã Hòa Thuận cũng đi đăng ký hộ kinh doanh để giúp cho chị gái và người bạn thân tổ chức dạy thêm: "Chị gái và anh bạn thân đang dạy tại trường THCS. Để giúp học sinh trong trường đến học, tăng thêm thu nhập cho gia đình, tôi tìm hiểu và muốn đăng ký tổ chức kinh doanh dạy thêm tại xã Hòa Thuận" chị H nói.

Qua tìm hiểu tại bộ phận một của của các huyện, thành phố của Đắk Lắk thời gian gần đây, số lượng người dân đến đăng ký hộ kinh doanh về lĩnh vực giáo dục tăng đột biết. Riêng thành phố Buôn Ma Thuột, tính đến ngày 13/2 có tới 94 người bốc số đăng ký, tiếp nhận hơn 50 bộ hồ sơ (90% liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh về lĩnh vực Giáo dục)

Trao đổi với ông Lê Đình Dương - Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành phố Buôn Ma Thuột thì được biết từ khi Thông tư 29 có hiệu lực, số người đến đăng ký Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh tăng đột biến. Tính từ tháng 12/2024 đến nay, đơn vị tiến hành cấp hơn 300 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh về lĩnh vực Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (dạy thêm, học thêm). Số hồ sơ đang tiếp nhận và trong thời gian xử lý cũng gần 100 bộ, hầu hết thuộc lĩnh vực giáo dục.

Theo một cán bộ trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ từ bộ phận một cửa của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, số lượng hồ sơ từ trước tết đến nay tăng lên 5 - 6 lần. "chúng tôi tiến hành rà soát chặt chẽ thông tin hồ sơ đăng ký phải có đủ bằng cấp tương ứng, riêng cá nhân đăng ký mở trung tâm dạy thêm phải có hợp đồng với giáo viên và có thông báo của cơ quan chủ quản của giáo viên hợp đồng tại trung tâm", vị này nói.

Liên quan đến nội dung này, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố tại Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm quy định của Thông tư 29.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Buôn Ma Thuột

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước