Đảm bảo an toàn kỳ thi THPT quốc gia 2019

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/06/2019 14:07 GMT+7

Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia đã sẵn sàng

VTV.vn - Sáng nay (24/6), hơn 2000 điểm thi trên cả nước đã tổ chức họp công tác giám thị của kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Với những địa phương đã từng có sai phạm về gian lận điểm thi, áp lực về sự an toàn, chặt chẽ của kỳ thi năm nay chắc chắn là không nhỏ.

Tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, 1 trong 37 điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh Hoà Bình, phòng giữ đề thi và bài thi có bố trí hai camera. Trong đó có 1 chiếc nhìn thẳng vào tủ chứa đề thi và bài thi. Ngoài ra, ở đây còn có bố trí nơi ngủ cho 1 cán bộ công an và 1 cán bộ phó điểm thi. Hai cán bộ này sẽ có mặt ở đây 24/24 giờ đồng hồ trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Năm nay có hơn 500 cán bộ, giáo viên đến từ các trường Đại học, Học viện ở Hà Nội về làm công tác giám sát và coi thi tại Hoà Bình. Trong đó 1 cán bộ sẽ đảm nhận vị trí phó điểm thi, tham gia trực tiếp vào việc bảo quản đề thi, bài thi, đây cũng chính là một điểm mới của kỳ thi năm nay. Ngoài ra số cán bộ an ninh cũng sẽ tăng từ 2 đến 3 người tại mỗi điểm thi.

Toàn tỉnh Hoà Bình năm nay có gần 9.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Lúc này mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Có thể nói tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ, mà còn là một cách để địa phương này lấy lại niềm tin với toàn xã hội, sau những sai sót không đáng có của kỳ thi năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước