Nhiều mô hình đào tạo nghề chuẩn quốc tế đã được áp dụng ở Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/12/2020 10:21 GMT+7

VTV.vn - Các nhóm nghề 4.0 tại các trường nghề được giảng dạy và thực hành theo tiêu chuẩn ASEAN và thế giới, đáp ứng chuẩn lao động của các nhà tuyển dụng quốc tế.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra là tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 - 70%. Trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%.

5 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục nghề nghiệp. Nhờ đó, giáo dục nghề nghiệp đã chuyển mạnh sang chủ động đào tạo, gắn kết với thị trường lao động. Nhiều mô hình đào tạo theo chuẩn quốc tế được áp dụng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nền kinh tế.

Nhiều mô hình đào tạo nghề chuẩn quốc tế đã được áp dụng ở Việt Nam - Ảnh 1.

Hàng loạt tập đoàn điện tử lớn đã gia tăng đầu tư mạnh vào Việt Nam nhờ có nguồn tuyển nhân lực chất lượng, có kỹ năng nghề tốt. Và ngày 4/10 hàng năm là "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam" nhằm phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trình độ của người thợ Việt Nam đã được khẳng định không chỉ trong nước mà còn trên các trường đấu quốc tế với thành tích HCB kỳ thi tay nghề thế giới 2019.

Giáo dục nghề nghiệp dưới sự chỉ đạo của Đảng đã nâng cao cả về chất lượng đào tạo và đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế. Đến nay, khoảng 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường nghề đều có việc làm nhờ giá trị của kỹ năng nghề mà họ có được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước