Đạt 19 - 20 điểm khối C, thí sinh có cơ hội vào đại học không?

Theo VOV-Thứ ba, ngày 28/07/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nếu muốn có cơ hội trúng tuyển cao hơn với mức điểm 19,75, thí sinh nên chọn vào các ngành đào tạo Khoa học chính trị, khối KHXH&NV…

Nhiều thí sinh băn khoăn, các ngành học khối C (Văn, Sử, Địa) năm nay sẽ lấy bao nhiêu điểm? Liệu những những thí sinh đạt từ 19 đến 20 điểm có cơ hội vào những ngành học khối C không, nhất là ngành Báo chí? Và các em cần lưu ý những gì khi nộp hồ sơ?

TS. Mai Đức Ngọc, Trưởng Ban đào tạo Học viện Báo chí - Tuyên truyền cho biết: Hiện nay có nhiều trường đào tạo ngành báo chí như Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn của ĐHQG Hà Nội và TP.HCM, Học viện Báo chí - Tuyên truyền.

Đối với ngành Báo chí của học viện Báo chí - Tuyên truyền, nếu muốn đăng ký xét tuyển, thí sinh phải dự thi thêm môn Năng khiếu báo chí vào ngày 12/8 tới đây.

Ngành Báo chí trong khối trường Khoa học xã hội và Nhân văn thường có điểm chuẩn cao hơn một số ngành khác. Vì thế, nếu muốn có cơ hội trúng tuyển cao hơn với mức điểm 19,75, thí sinh nên chọn vào các ngành đào tạo Khoa học chính trị, đào tạo giảng viên lý luận chính trị của các trường khối Khoa học xã hội và Nhân văn và các trường Sư phạm.

Theo các chuyên gia, điểm khối C của thí sinh đạt 19,5 không phải là thấp và thí sinh có nhiều cơ hội để học bậc ĐH.

TS. Mai Đức Ngọc cho rằng, đối với khối C, thí sinh có thể lựa chọn các ngành học của các trường ĐH thuộc khối Khoa học xã hội và Nhân văn, khối ngành Sư phạm như Học viện Báo chí - Tuyên truyền, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN), Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Công đoàn, ĐH Nội vụ, ĐH Văn hóa...

Thầy Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho rằng, thí sinh thi khối C truyền thống được 17,25 điểm, nếu số điểm này bằng hoặc trên ngưỡng đảm chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT công bố thì có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng với các ngành: Việt Nam học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Quản lý đô thị, Truyền thông đa phương tiện...

Thí sinh cần xem trên trang web của các trường để biết về các ngành đào tạo, phương thức tuyển sinh và mức điểm xét tuyển.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong vòng 20 ngày của đợt xét tuyển đầu tiên, kể từ ngày 1/8, thí sinh có quyền thay đổi nguyện vọng hoặc rút hồ sơ xét tuyển vào trường đã đăng ký. Các trường có trách nhiệm cập nhật thông tin xét tuyển 3 ngày/lần trên trang web của trường (số lượng thí sinh đăng ký, mức điểm của thí sinh xếp theo thứ tự, chỉ tiêu xét tuyển của từng ngành).

Căn cứ vào các thông tin trên, thí sinh có thể cân nhắc để quyết định thay đổi ngành lựa chọn hay trường đăng ký xét tuyển phù hợp với mức điểm của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước