Đầu tư hạ tầng phát triển giáo dục

Phạm Hà, Chí Hiếu, Trọng Đức-Thứ tư, ngày 01/02/2023 21:32 GMT+7

VTV.vn - Việc xây dựng những ngôi trường khang trang, hiện đại giúp thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện hiệu quả và chất lượng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là nhiệm vụ được ghi rõ trong Nghị quyết 01 của Chính phủ đặt ra với ngành giáo dục.

Để làm được điều này cần nhiều hơn nguồn lực đầu tư cho giáo dục, cụ thể là cơ sở hạ tầng của các trường, lớp. Hà Nội đang đẩy mạnh xây mới, sửa chữa các ngôi trường công lập, mang lại diện mạo và chất lượng mới cho giáo dục Thủ đô.

Đầu tư hạ tầng phát triển giáo dục - Ảnh 1.

Ngôi trường hiện đại nhất quận Cầu Giấy, Hà Nội, Trường THCS Cầu Giấy có khu vườn trên cao. Giáo viên, học sinh mỗi ngày đến trường đều thấy tự hào khi trường đẹp như nhiều trường trên thế giới.

Khu bóng rổ, cầu lông, bóng đá và đặc biệt là là bể bơi bốn mùa đều có tại đây. Đó là niềm mơ ước của nhiều nhà trường.

Còn nếu không thích vận động mạnh, muốn thư thái nghỉ ngơi ngay ở sân trường thì đã có rất nhiều chỗ trải thảm cỏ xanh mướt. Và tất nhiên, học sinh có thể tổ chức ngay những góc sinh hoạt văn nghệ.

Đầu tư hạ tầng phát triển giáo dục - Ảnh 2.

Hệ thống các lớp học được trang bị tiện nghi. Đặc biệt, các phòng học chức năng có đầy đủ từ phòng thí nghiệm, phòng tin học, ngoại ngữ...giúp đáp ứng mọi yêu cầu mới về dạy và học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thiết kế đồng bộ, hiện đại, thỏa sức sáng tạo cống hiến.

Còn Trường Tiểu học Linh Đàm có thiết kế mô phỏng hoa sen. Không phải là từng dãy nhà tách biệt, chiếc cầu thang hình chữ Y kết nối các phòng học với nhau. Việc di chuyển rất thuận lợi. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Thú vị hơn nữa là có thể trở thành một sân khấu biểu diễn khi có sự kiện.

Đầu tư hạ tầng phát triển giáo dục - Ảnh 3.

Trong 3 năm qua, Hà Nội đã xây mới và sửa chữa hơn 500 trường học. Nguồn kinh phí hàng nghìn tỷ đồng là rất lớn nhưng thực hiện theo lộ trình và quyết tâm thực hiện thì đều làm được.

Chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi các địa phương phải thực sự coi trọng đầu tư cho giáo dục. Việc xây dựng những ngôi trường khang trang, hiện đại giúp thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh. Đây là sự đầu tư thích đáng cho thế hệ chủ nhân tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước