Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục ứng phó với dịch COVID-19

Bích Thủy-Thứ tư, ngày 09/12/2020 11:56 GMT+7

VTV.vn - Lường trước tình huống dịch COVID-19 có thể tiếp diễn, các trường đại học đã sớm có những kịch bản ứng phó kịp thời.

Lễ khai giảng năm học này của hầu hết các trường đại học đều diễn ra muộn hơn từ 1-2 tháng. Mốc thời điểm đặc biệt này đem đến dự cảm về một năm học đặc biệt với các diễn biến bất ngờ. Chính vì thế, từ đầu năm học đến nay, trường đại học Phenikaa vẫn duy trì việc sản xuất nước rửa tay. Song song với công tác phòng dịch COVID-19, các khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ giảng dạy trực tuyến cũng được triển khai.

"Nhà trường luôn sẵn sàng với diễn biến dịch. Giảng viên, cán bộ đã có kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến từ trước nên trong tình huống mới có thể phát huy" - GS.TS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa nói.

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục ứng phó với dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ý niệm về một năm học đặc biệt càng rõ nét hơn ở ngôi trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội khi có sự xuất hiện của nhiều gương mặt sinh viên mới. Đã có tới 7% trong tổng số sinh viên của trường là các du học sinh mới trở về nước do dịch COVID-19.

Sinh viên nhập học sau khi tuân thủ quy trình cách ly không chỉ đảm bảo an toàn phòng dịch mà các trường tiếp nhận du học sinh cũng đang đứng trước thách thức xây dựng môi trường đào tạo chuẩn quốc tế.

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục ứng phó với dịch COVID-19 - Ảnh 2.

"Em vẫn muốn được học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh và đặc biệt các trường phải có các phòng thí nghiệm để chúng em thực hành" - một sinh viên trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội mong muốn.

Đón đầu được xu hướng du học sinh trở về nước học tập, trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội đã có những bước chuẩn bị đáp ứng nhu cầu học tập của các em. Rõ ràng trong nguy có cơ, dịch COVID-19 dù làm xáo động đời sống học tập tại các giảng đường nhưng đồng thời đây cũng là động lực để các trường đại học của nước ta đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và quốc tế hóa.

Gỡ phong tỏa ký túc xá có sinh viên tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 Gỡ phong tỏa ký túc xá có sinh viên tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19

VTV.vn - Hôm nay (4/12), ký túc xá Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã mở cửa trở lại sau khi 2 sinh viên diện F1 liên quan đến BN1347 có kết quả âm tính lần 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước