Đề nghị 45 trường đại học dừng tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/07/2019 17:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề nghị 45 trường đại học dừng tuyển sinh đối với các ngành nghề đào tạo cao đẳng, trung cấp.

Trước đó, các trường này đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép đào tạo cao đẳng.

Từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu những trường đại học đang đào tạo hệ cao đẳng phải giảm chỉ tiêu ít nhất 30 %/năm, tiến tới dừng tuyển sinh đào tạo hệ cao đẳng trước năm 2020. Tuy nhiên, nhiều trường đại học vẫn không giảm số lượng tuyển sinh hệ cao đẳng. Hiện các trường nghề rất khó khăn trong công tác tuyển sinh. Nguyên nhân là do việc các trường đại học không bỏ hệ cao đẳng sẽ dẫn đến sự mất cân đối trong thực hiện chủ trương phân luồng, người học không được thực hành nhiều, dẫn đến sinh viên ra trường thiếu kỹ năng nghề nghiệp và thất nghiệp.


Các trường Trung cấp, Cao đẳng khó tuyển sinh Các trường Trung cấp, Cao đẳng khó tuyển sinh

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, nhiều trường Cao đẳng vẫn chưa đủ 50% chỉ tiêu tuyển sinh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước