Địa phương nào cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2023 ít nhất?

PV-Thứ sáu, ngày 16/12/2022 06:08 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Hà Nội chỉ cho học sinh nghỉ 8 ngày nhưng Thủ đô không phải là tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2023 ít ngày nhất.

Theo thông báo mới nhất của UBND thành phố Hà Nội, địa phương này sẽ cho học sinh nghỉ 8 ngày. So với số ngày nghỉ Tết của các tỉnh khác, Hà Nội là một trong những địa phương cho học sinh nghỉ ít ngày nhất, chỉ 8 ngày. Trong khi đó, trung bình các tỉnh thành trên cả nước cho học sinh nghỉ Tết 9-12 ngày.

Tuy nhiên, đây không phải là địa phương cho học sinh nghỉ ít ngày nhất.

Tại Kiên Giang, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được nghỉ từ 20/1 đến hết 26/1/2023 (29/12 đến hết 5/1 âm lịch). Theo đó, học sinh tại Kiên Giang chỉ được nghỉ Tết Nguyên đán 2023 chỉ 7 ngày.

Đến 15/12, hơn 20 địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Thời gian nghỉ phổ biến dao động 10-14 ngày. Dù thời điểm bắt đầu nghỉ khác nhau, không tỉnh, thành nào cho học sinh trở lại trường sau ngày 30/1/2023.

Một số địa phương chưa chốt lịch nghỉ Tết chính thức, nhưng cũng đã có kế hoạch dự kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước