Điểm nhấn mùa xét tuyển 2023: Sẽ giảm bớt phương thức xét tuyển

VTV Digital-Thứ hai, ngày 13/03/2023 11:45 GMT+7

VTV.vn - Không khí mùa thi năm nay đã bắt đầu nóng dần khi cuối tuần qua, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức diễn ra.

Khởi động mùa thi tuyển

Đây là đợt thi diễn ra sớm nhất trong năm nay với sự tham gia của gần 4.000 thí sinh và được nhận định là điểm khởi động cho mùa thi tuyển năm nay. Đáng nói, không chỉ kỳ thi đánh giá năng lực, thời gian này, các em học sinh cũng phải tăng cường ôn tập để đáp ứng nhiều phương thức xét tuyển theo nguyện vọng của riêng mình.

Hết ca thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả chưa được như mong đợi khi thực tế điểm số của không ít thí sinh không được cao. Lý do là đợt thi diễn ra sớm khi chương trình học vẫn chưa kết thúc và phần lớn các em đều dự định đăng ký các đợt thi tiếp theo để đạt được số điểm như mục tiêu đề ra.

Điểm nhấn mùa xét tuyển 2023: Sẽ giảm bớt phương thức xét tuyển - Ảnh 1.

Theo các thầy cô, việc ôn tập, dù ở môn học nào vẫn cần bám sát kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng làm bài. Các em học sinh cần tránh tình trạng sa đà vào việc luyện các đề thi theo từng kỳ thi khác nhau, chưa kể những đề thi không chính thống được đăng tải tràn lan trên các trang mạng.

Có thể thấy, việc đa dạng các phương thức xét tuyển được xem là cơ hội để các thi sính gia tăng khả năng trúng tuyển vào các trường đại học. Dù vậy, cơ hội này sẽ chỉ đến với những em xác định được đúng năng lực và chọn được hình thức xét tuyển phù hợp từ đó xây dựng được kế hoạch ôn tập trong thời gian cao điểm này.

Thống kê mới nhất của Vụ Giáo dục Đại học cho thấy, năm 2022 có trên 20 phương thức xét tuyển đại học được các trường áp dụng. Tuy nhiên, trên 85% thí sinh vẫn nhập học dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét học bạ. Có nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, thậm chí có phương thức không tuyển được thí sinh nào. Nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả gây nhiễu loạn thông tin cho hệ thống và xã hội. Theo đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm nay, các trường cần xem xét lại, phân tích chất lượng đầu vào theo các phương thức xét tuyển để loại bớt phương thức không hiệu quả.

Điều chỉnh xét tuyển đại học theo hướng có lợi cho thí sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra một số điều chỉnh nhằm khắc phục hạn chế và việc đơn giản hóa trong đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

Điểm nhấn mùa xét tuyển 2023: Sẽ giảm bớt phương thức xét tuyển - Ảnh 2.

Điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được đề xuất việc tính điểm ưu tiên. Từ năm nay, cách tính điểm của thí sinh có điểm thi từ 22,5 điểm trở lên sẽ giảm dần cho đến khi thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30 thì điểm ưu tiên sẽ về 0. Điểm mới này sẽ chấm dứt thực tế có một số thí sinh đạt điểm tối đa hoặc gần điểm tối đa vẫn trượt tuyển sinh theo nguyện vọng 1.

Để tránh tình trạng quá tải và nhầm lẫn thông tin khi đăng ký trên hệ thống như năm ngoái, Bộ cũng sẽ tăng cường một số giải pháp về mặt kỹ thuật nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển.

Dự tính thay đổi cách đánh giá tuyển sinh Y Dược từ 2025

Điểm nhấn mùa xét tuyển 2023: Sẽ giảm bớt phương thức xét tuyển - Ảnh 3.

Hầu hết các trường khối ngành Y Dược hiện nay vẫn lấy kết quả điểm thi tốt nghiệp làm căn cứ xét tuyển, bởi kỳ thi vẫn là thước đo chung và đông đảo học sinh cả nước tham gia. Tuy nhiên, một số trường đã sử dụng thêm kết quả kỳ thi riêng. Để nâng cao chất lượng đầu vào, ngoài sử dụng kỳ thi đánh giá năng lực, những năm tới, có trường đang xem xét lấy thêm chỉ tiêu ở kỳ thi tư duy.

Điểm nhấn mùa xét tuyển 2023: Sẽ giảm bớt phương thức xét tuyển - Ảnh 4.

Những dự tính thay đổi cách đánh giá đầu vào khối ngành sức khỏe đã được một số trường Y Dược thảo luận từ năm 2022. Thách thức nhất khi tổ chức là ở khâu đề thi, do cần có ngân hàng câu hỏi lớn, được chuẩn hoá. Năm nay, Đại học Cửu Long là trường đầu tiên đã quyết định tổ chức kỳ tuyển sinh riêng đối với 3 ngành về sức khỏe.

Nếu đạt được sự đồng thuận giữa các trường và cơ quan quản lý, kỳ thi riêng của các trường Y Dược sẽ bắt đầu từ năm 2025. Hoặc một phương án khác là dựa vào công cụ đánh giá từ kỳ thi tư duy và năng lực, tất nhiên có sự điều chỉnh về cấu trúc câu hỏi để tiệm cận hơn với ngành nghề đặc thù thuộc khối ngành sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước