Điểm sàn năm nay thể hiện sự phân tầng chất lượng cho cả hệ thống

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 10:13 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên VTV.

Từ 17h ngày 8/8, các trường đại học đã lần lượt công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành của trường mình. Năm nay điểm chuẩn vào các ngành tăng nhẹ so với năm ngoái và tiếp tục có sự phân hóa rõ nét về chất lượng tuyển sinh giữa các trường thuộc top khác nhau.

Nhận định chung về mặt bằng điểm chuẩn, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho hay: "Nhìn chung điểm trúng tuyển năm nay so với năm trước có tăng nhẹ. Đặc biệt, khối ngành Sư phạm so với năm trước điểm chuẩn tương đối cao từ 14,16,18 điểm, tuỳ từng trình độ. Vì vậy, điểm trúng tuyển của các trường sư phạm năm nay cũng tăng nhẹ so với năm trước.

Năm nay cũng là năm đầu tiên thực hiện quy định điểm sàn vào khối ngành Sức khoẻ. Ngành này điểm sàn trúng tuyển cũng tương đối cao, từ 18 - 21 điểm trở lên. Như vậy, chúng ta có thể yên tâm được về chất lượng của người thầy thuốc, người thầy giáo trong tương lai với kỳ tuyển sinh này. Đặc biệt, điểm sàn năm nay cũng thể hiện sự phân tầng chất lượng cho cả hệ thống, có những trường lấy 13 - 14 điểm, nhưng cũng có những trường lấy 23 - 24 điểm trở lên".

Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019 tăng mạnh Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019 tăng mạnh

VTV.vn - So với năm 2018, năm nay, một số ngành của Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn cao hơn hẳn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước