Điểm thi lớp 10: Duy nhất môn Lịch sử không có điểm 0 tại Hà Nội

P.L-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 19:23 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (14/6), Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi lớp 10 THPT 2019 - 2020, trong đó, Lịch Sử là môn duy nhất không có điểm 0.

Theo công bố kết quả kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội, hơn 80% bài thi ở các môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử có mức điểm từ trung bình trở lên.

Cụ thể, môn Toán có tới 80,22% số bài thi đạt điểm trung bình trở lên. Tuy nhiên, đây cũng là môn có số lượng bài thi 0 điểm nhiều nhất với 150 bài. Chỉ có 26 bài thi đạt điểm 10, chiếm 0,03% tổng số bài thi môn Toán, cho thấy để đạt điểm 10 Toán trong kỳ thi lớp 10 năm nay không hề đơn giản.

Môn Ngữ văn có tỷ lệ bài thi đạt điểm trung bình trở lên ở mức 87,24%. Đây là môn thi có số bài thi 0 điểm nhiều thứ hai, sau môn Toán, với 56 bài và đây cũng là môn thi không có học sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối.

Môn Lịch sử có số bài thi đạt điểm trung bình trở lên chiếm tới 89,08% tổng số bài thi. Dù là môn thi khiến các thầy cô, học sinh và phụ huynh lo lắng nhưng kết quả cho thấy đây cũng là môn thi duy nhất không có bài thi điểm 0. Thậm chí, có tới 951 bài thi đạt điểm 10 ở môn này, chiếm 1,12%.

Không như ba môn thi còn lại, môn Ngoại ngữ có số bài thi đạt điểm trung bình trở lên ở mức thấp nhất, chỉ khoảng 55,78%. Trong khi đó, số bài thi Ngoại ngữ đạt điểm dưới trung bình chiếm tới 44,22% và có 1 bài thi điểm 0. Tuy nhiên, đây cũng là môn thi có số bài thi đạt điểm tuyệt đối cao nhất với 1.355 bài thi điểm 10, chiếm 1,59%.

Tại kỳ thi năm nay, thủ khoa khu vực Hà Nội là em Nguyễn Thị Thanh Lam, học sinh tại trường THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy với tổng số điểm thi lớp 10 là 56,75 điểm, trong đó, điểm các môn thi lần lượt là Toán 9,5 điểm; Ngữ văn: 9 điểm; Ngoại ngữ: 10 điểm, Lịch sử: 9,75 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước