Đồ họa đa phương tiện và Sản xuất phim hoạt hình - Hai chuyên ngành hấp dẫn tại Cao đẳng Truyền hình

PV-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 19:47 GMT+7

VTV.vn - Đồ họa đa phương tiện là ngành học dành cho những người yêu thích lĩnh vực nghệ thuật ứng dụng và say mê sáng tạo.

Một nhà thiết kế đồ họa sẽ hình ảnh hóa những ý tưởng và thông điệp của khách hàng giúp việc truyền thông, quảng cáo đạt hiệu quả cao nhất. Đây là ngành nghề tích hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực như nhiếp ảnh, minh họa, nghệ thuật chữ…

Khi theo ngành học này, sinh viên được trang bị những kỹ năng cơ bản nhất về đồ họa như: màu sắc, bố cục, quy luật… Đó là những kỹ năng cơ bản để tiếp cận với ngành học thiết kế đồ họa đa phương tiện. Bên cạnh đó, học đồ họa cần biết xử lý khắc phục sự cố về máy tính, tiếp cận kỹ năng về mỹ thuật, kỹ năng sử dụng máy tính.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tùng - Phó trưởng khoa phụ trách khoa Công nghệ Thông tin, trường Cao đẳng Truyền hình - nhấn mạnh: "Lợi thế của sinh viên học ngành Đồ họa đa phương tiện là sau khi ra trường sẽ thành thạo kỹ năng thiết kế hình ảnh kỹ thuật số, âm thanh kỹ thuật số; thiết kế và xuất bản ấn phẩm kỹ thuật số, thiết kế trình bày dữ liệu số; thiết kế dàn trang và minh họa sách, báo, tạp chí; thiết kế bao bì sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu; thiết kế truyền thông quảng cáo, tuyên truyền. Sinh viên được tham gia vào quy trình làm phim (phim ngắn, phim quảng cáo); tham gia sản xuất hoặc thiết kế hậu kỳ trong quy trình làm phim. Tốt nghiệp ngành này, bạn có thể làm chuyên viên, kỹ thuật viên đồ họa hoặc tự chủ về các dự án nên cơ hội việc làm rất cao".

Sản xuất phim hoạt hình là một chuyên ngành mới được đưa vào mùa tuyển sinh năm 2019 - 2020 của trường Cao đẳng Truyền hình. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tùng cho biết: "Trong thời kỳ công nghệ 4.0, phim hoạt hình phát triển nhanh chóng trên các nền tảng, đặc biệt là YouTube. Các sản phẩm phim hoạt hình có rất nhiều trên thế giới nhưng ở Việt Nam còn hạn chế. Chính vì vậy, việc mở thêm chuyên ngành Sản xuất phim hoạt hình sẽ giúp người học tự tin sáng tạo, tạo ra nhân vật, diễn hoạt chuyển động tạo ra các sản phẩm của phim hoạt hình, mang lại những góc nhìn dí dỏm, cường điệu, nhân cách hóa; giúp nâng cao tính giáo dục, sự sáng tạo, tưởng tượng cho người xem. Chương trình đào tạo tập trung từ cơ bản đến chuyên sâu về lĩnh vực mỹ thuật, sáng tạo, công nghệ sản xuất phim hoạt hình 2D, 3D".

Trường Cao đẳng Truyền hình không ngừng đổi mới về nội dung đào tạo, phương thức đào tạo, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên được lựa chọn nhiều ngành, nghề khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước