Độ khó của đề thi THPT Quốc gia 2020 ở mức nào?

T.K-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 11:36 GMT+7

VTV.vn - Độ khó của đề thi THPT Quốc gia 2020 sẽ được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và phù hợp với hoàn cảnh dạy và học trong hoàn cảnh COVID-19.

Năm nay, học kỳ 2 của các em học sinh cả nước nói chung và học sinh lớp 12 nói riêng chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các em không thể đến trường. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tinh giản chương trình. Theo đó, đề thi THPT Quốc gia để đánh giá chất lượng phải theo nguyên tắc "dạy gì, học gì thì thi nấy". Như thế, chắc chắn, những chương trình đã được tinh giản, không đưa vào giảng dạy sẽ không có trong đề thi THPT Quốc gia 2020.

Ngoài ra, nội dung đề thi THPT Quốc gia 2020 sẽ tập trung ở bậc THPT và chủ yếu là lớp 12. "Dĩ nhiên, đã gọi là đề thi, và ngay cả một bài kiểm tra, cũng phải có độ phân hóa phù hợp theo thang điểm 10 để phân tách được các nhóm trình độ", TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho hay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước